Người đẹp Trần Thị Ban Mai đăng quang Miss Peace Vietnam 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 11-9, đêm chung kết cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương (TP. Đà Nẵng) với sự tranh tài của 48 thí sinh xuất sắc nhất. Hoa hậu H’Hen Niê là đại sứ của cuộc thi. 

Vượt qua 47 thí sinh, người đẹp Trần Thị Ban Mai (TP. Hồ Chí Minh) đã giành chiến thắng cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022. Vị trí á hậu 1, 2 lần lượt thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh Tiên và Quản Trần Gia Hân. 

Tân hoa hậu sinh năm 2000, đến từ TP. Hồ Chí Minh. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-62-92. Khi tham gia cuộc thi, Ban Mai giới thiệu cô là du học sinh chuyên ngành Truyền thông và Quan hệ công chúng tại Đại học Fisher (bang Massachusetts, Mỹ).

Ban Mai được nhiều khán giả biết đến khi từng đảm nhận vai trò trợ lý kiêm phiên dịch cho cựu Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray vào tháng 6-thời điểm Gray đến Việt Nam để dự chung kết Miss Universe Vietnam 2022.

Giây phút đăng quang của top 3
Giây phút đăng quang của top 3 "Miss Peace Vietnam 2022". Ảnh nguồn Tuoitre.vn

Trước đó, các thí sinh trải qua các phần thi giới thiệu và hô tên, trình diễn áo dạ hội, áo dài. Top 3 Nguyễn Ngọc Khánh Tiên, Quản Trần Gia Hân, Trần Thị Ban Mai cùng trả lời một câu hỏi chung là "Tại sao nói bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên cũng nằm trong văn hóa hòa bình?".

Ban tổ chức còn trao 11 giải thưởng phụ cho các thí sinh: Trần Thị Ban Mai (Người đẹp nhân ái), Trần Hải Anh (Người đẹp áo dài), Quản Trần Gia Hân (Người đẹp ảnh), Trần Khánh Nhi (Người đẹp dạ hội).

Nguyễn Ngọc Khánh Tiên (Người đẹp tài năng), Thomas Iris Thanh (Người đẹp du lịch), Phạm Thị Ánh Hồng (Người đẹp cộng đồng), Trần Thị Ban Mai (Người đẹp ứng xử), Nguyễn Thị Hoa (Người đẹp thể thao), Nguyễn Ngọc Khánh Tiên (Người đẹp truyền thông).

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Người đẹp Trần Thị Ban Mai đăng quang Miss Peace Vietnam 2022 ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.