Cô gái Ê Đê, người đẹp Karatedo... thi 'Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi xuất hiện nhiều ứng viên nổi bật như H Duyên Kbrông, H Nghi Kbuôr, Bùi Minh Anh...
 
Hồng Anh là người mẫu xuất thân từ cuộc thi Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp quyết định ghi danh dự thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Cô cao 1,72m, số đo ba vòng 86-62-91. Ảnh: BTC
Hồng Anh là người mẫu xuất thân từ cuộc thi Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp quyết định ghi danh dự thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Cô cao 1,72m, số đo ba vòng 86-62-91. Ảnh: BTC
 
Hồng Anh cho biết cô quyết định ghi danh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vì muốn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm cho bản thân. Ảnh: BTC
 
H Duyên Kbrông là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1,7m, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Trước khi đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, người đẹp sinh năm 1999 thử sức với vai trò người mẫu ảnh và theo đuổi con đường trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Ảnh: BTC
H Duyên Kbrông là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1,7m, gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Trước khi đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, người đẹp sinh năm 1999 thử sức với vai trò người mẫu ảnh và theo đuổi con đường trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Ảnh: BTC
 
H Duyên Kbrông được cộng đồng mạng khuyến khích nên ghi danh tham dự một cuộc thi hoa hậu vì vẻ ngoài xinh đẹp. Sau nhiều lần đắn đo, cô quyết định dự thi tại đấu trường nhan sắc mà thần tượng của mình là H'Hen Niê đảm nhận vai trò đại sứ đồng hành. Ảnh: BTC
H Duyên Kbrông được cộng đồng mạng khuyến khích nên ghi danh tham dự một cuộc thi hoa hậu vì vẻ ngoài xinh đẹp. Sau nhiều lần đắn đo, cô quyết định dự thi tại đấu trường nhan sắc mà thần tượng của mình là H'Hen Niê đảm nhận vai trò đại sứ đồng hành. Ảnh: BTC
 
Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, quê Hà Giang. Cô gái dân tộc Tày sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 82-65-91. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, nữ thí sinh còn gây chú ý bởi thành tích học tập ấn tượng khi từng giành giải ba văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học kinh tế quốc dân. Ảnh: BTC
Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, quê Hà Giang. Cô gái dân tộc Tày sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 82-65-91. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, nữ thí sinh còn gây chú ý bởi thành tích học tập ấn tượng khi từng giành giải ba văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học kinh tế quốc dân. Ảnh: BTC
 
Trước đó, Nông Thúy Hằng từng thử sức tại một số cuộc thi nhan sắc nhưng dừng chân sớm. Trở lại với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, người đẹp quê Hà Giang đặt quyết tâm phục thù. Cô chia sẻ:
Trước đó, Nông Thúy Hằng từng thử sức tại một số cuộc thi nhan sắc nhưng dừng chân sớm. Trở lại với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, người đẹp quê Hà Giang đặt quyết tâm phục thù. Cô chia sẻ: "Tôi muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, cho mọi người thấy được sự thay đổi cũng như nhiều góc cạnh trong con người của mình. Tôi cũng muốn tiến sâu hơn và giành được giải thưởng cao nhất có thể". Ảnh: BTC
 
H Nghi Kbuôr gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo. Dù sở hữu chiều cao hạn chế 1,65m song cô có vóc dáng cân đối, đặc biệt là vòng eo 57cm. Từng trải qua khoảng thời gian khó khăn vì gia đình gặp biến cố, người đẹp muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người và được trải nghiệm nhiều hơn. Ảnh: BTC
H Nghi Kbuôr gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo. Dù sở hữu chiều cao hạn chế 1,65m song cô có vóc dáng cân đối, đặc biệt là vòng eo 57cm. Từng trải qua khoảng thời gian khó khăn vì gia đình gặp biến cố, người đẹp muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người và được trải nghiệm nhiều hơn. Ảnh: BTC
 
Người đẹp H Nghi Kbuôr thẳng thắn rằng: “Giải thưởng dành cho hoa hậu là 300 triệu tiền mặt. Với tôi đây cũng là một số tiền lớn có thể cứu giúp mình trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay”. Ảnh: BTC
Người đẹp H Nghi Kbuôr thẳng thắn rằng: “Giải thưởng dành cho hoa hậu là 300 triệu tiền mặt. Với tôi đây cũng là một số tiền lớn có thể cứu giúp mình trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay”. Ảnh: BTC
 
Bùi Minh Anh được khán giả biết đến khi giành giải Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Với chỉ số hình thể 84-61-97, chiều cao 1,7m cùng kinh nghiệm “chinh chiến” tại cuộc thi sắc đẹp trước đó, nữ thí sinh được đánh giá là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Ảnh: BTC
Bùi Minh Anh được khán giả biết đến khi giành giải Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Với chỉ số hình thể 84-61-97, chiều cao 1,7m cùng kinh nghiệm “chinh chiến” tại cuộc thi sắc đẹp trước đó, nữ thí sinh được đánh giá là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Ảnh: BTC
 
Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Bùi Minh Anh còn từng giành 30 huy chương ở bộ môn Karatedo. Cô chia sẻ: Ảnh: BTC
Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.