Thướt tha tà áo dài bên cúc hoạ mi đầu mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tháng 11, những bông cúc hoạ mi đang nở rộ, cũng là thời điểm nhiều cô gái diện áo dài, tự tin chụp ảnh.

Những ngày cuối tuần, tiết trời nắng nhẹ, rất đông các bạn trẻ háo hức đến các vườn hoa trên địa bàn TP Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm. Đặc biệt, đúng vào thời điểm hoa cúc họa mi đang nở rộ, nhiều thiếu nữ, cô gái trẻ diện những bộ áo dài, váy trắng đến với Phim trường Thảo nguyên Long Biên (Hà Nội) để lưu lại dấu ấn tuổi thanh xuân cùng với loài hoa cánh trắng, nhụy vàng đặc trưng trong tháng 11.

 

 Các nữ sinh diện bộ áo dài, khoe sắc cùng cúc họa mi đầu mùa tại vườn hoa Thảo nguyên Long Biên
Các nữ sinh diện bộ áo dài, khoe sắc cùng cúc họa mi đầu mùa tại vườn hoa Thảo nguyên Long Biên


Đang khoe sắc cùng với hoa cúc họa mi, tại vườn hoa Thảo nguyên Long Biên, nữ sinh Tô Phương Anh (sinh viên năm thứ nhất Đại học Thủ đô) chia sẻ: "Tôi là một người rất yêu hoa, đối với tôi cúc họa mi là một loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Loài hoa này đẹp dịu dàng cũng như người phụ nữ Việt Nam. Vào những dịp này, tôi thường rủ bạn bè đến các vườn hoa lớn ở Hà thành chụp ảnh, kỷ niệm thời thanh xuân".

Còn chị Trần Thị Dung (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Tôi đặc biệt thích hoa cúc trong đó có cả cúc sao băng vàng và cúc họa mi. Hôm nay được chụp ảnh ở đây cùng mọi người tôi rất thích. Bản thân tôi cũng luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh để đảm bảo an toàn khi đi chụp ảnh".

 

Vào tháng 11 hàng năm, cúc họa mi lại nở rộ
Vào tháng 11 hàng năm, cúc họa mi lại nở rộ


Anh Trương Thế Hùng, quản lý Phim trường Thảo nguyên Long Biên (Hà Nội), cho biết: "Chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu từ các cấp lãnh đạo. Du khách đến với phim trường chúng tôi phải thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 như sử dụng quét mã QR, khai báo y tế online, sử dụng nước sát khuẩn, và không được tụ tập quá 30 người tại một điểm. Ở đây, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở khách khi chụp ảnh xong phải đeo khẩu trang vào ngay để đảm bảo sức khỏe cho mình và mọi người".

"Năm nay, lượng khách đến đây cũng giảm hơn mọi năm do dịch Covid-19, mọi người thường chọn vào vườn hoa cúc họa mi đang nở rộ chụp ảnh. Đây cũng là thời điểm vàng cho các bạn nữ khoe sắc cũng với hoa"- anh Hùng cho hay.


 

Loài hoa cúc họa mi đặc trưng chỉ nở vào khoảng tháng 11, và rong ruổi theo gánh hàng hoa, xe hoa của các bà, các cô tràn về khắp các con đường ngõ phố Hà thành để đến với người yêu hoa
Loài hoa cúc họa mi đặc trưng chỉ nở vào khoảng tháng 11, và rong ruổi theo gánh hàng hoa, xe hoa của các bà, các cô tràn về khắp các con đường ngõ phố Hà thành để đến với người yêu hoa
Loài hoa có cánh trắng, nhụy vàng mỏng manh làm xao xuyến du khách đến với Hà Nội thời điểm này
Loài hoa có cánh trắng, nhụy vàng mỏng manh làm xao xuyến du khách đến với Hà Nội thời điểm này
Có rất nhiều người cầm máy ảnh đến với Phim trường Thảo nguyên Long Biên chụp ảnh, lưu giữ những hình ảnh đẹp về loài hoa cúc họa mi
Có rất nhiều người cầm máy ảnh đến với Phim trường Thảo nguyên Long Biên chụp ảnh, lưu giữ những hình ảnh đẹp về loài hoa cúc họa mi
Bên cạnh đó, những người yêu nhiếp ảnh cũng bỏ ra số tiền không hề nhỏ để thuê mẫu, chụp cùng với hoa cúc họa mi
Bên cạnh đó, những người yêu nhiếp ảnh cũng bỏ ra số tiền không hề nhỏ để thuê mẫu, chụp cùng với hoa cúc họa mi
Loài hoa cúc họa mi đang trong thời điểm nở rộ tại Phim trường Thảo nguyên Long Biên
Loài hoa cúc họa mi đang trong thời điểm nở rộ tại Phim trường Thảo nguyên Long Biên
Ngoài ra, Phim trường Thảo nguyên Long Biên có rất nhiều loại hoa khác đang trong thời điểm nở rộ
Ngoài ra, Phim trường Thảo nguyên Long Biên có rất nhiều loại hoa khác đang trong thời điểm nở rộ
Nhiều bạn trẻ chọn cho mình những phong cách chụp ảnh đáng yêu, lưu giữ tuổi thanh xuân tại Phim trường Thảo nguyên Long Biên
Nhiều bạn trẻ chọn cho mình những phong cách chụp ảnh đáng yêu, lưu giữ tuổi thanh xuân tại Phim trường Thảo nguyên Long Biên
 Thời điểm ngày cuối tuần, thời tiết đẹp nên có đông các bạn trẻ đến đây chụp ảnh lưu niệm
Thời điểm ngày cuối tuần, thời tiết đẹp nên có đông các bạn trẻ đến đây chụp ảnh lưu niệm
 Năm nay do dịch Covid-19 nên lượng người đến đây chụp ảnh cũng giảm
Năm nay do dịch Covid-19 nên lượng người đến đây chụp ảnh cũng giảm
Những người phụ nữ rạng rỡ đi chụp ảnh cùng bạn bè, người thân
Những người phụ nữ rạng rỡ đi chụp ảnh cùng bạn bè, người thân
Khách hàng quét mã QR tại Phim trường Thảo nguyên Long Biên
Khách hàng quét mã QR tại Phim trường Thảo nguyên Long Biên


Theo Ngô Nhung (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.