Nhan sắc vượt thời gian của Hoa hậu Hoàn vũ từng bị phản đối khi đăng quang vì… quá lùn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoa hậu Hoàn vũ thấp nhất lịch sử là Apasra Hongsakula. Cô sinh năm 1947 tại Bangkok, đăng quang Hoa hậu Thái Lan 1965.
Năm 1965, người đẹp Thái Lan - Apasra Hongsakula (sinh năm 1947) đã xuất sắc đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) lần thứ 14 được tổ chức tại tại Miami, bang Florida, Mỹ.

Hoa hậu hoàn vũ 1965 Apasra Hongsakula. (Ảnh: Instagram nhân vật)
Hoa hậu hoàn vũ 1965 Apasra Hongsakula. Ảnh: Instagram nhân vật
Khi đăng quang, Apasra chỉ cao 1,63 m. Cũng bởi chiều cao khiêm tốn nên người đẹp đã gặp không ít ý kiến phản đối từ phía công chúng phương Tây. Tuy vậy, theo thời gian, nhan sắc của bà đã được khẳng định. Năm 2011, Hongsakula đứng thứ 51 trong cuộc bình chọn Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất lịch sử do trang web Globalbeauties tổ chức.

Apasra từng bị phản đối vì chiều cao khiêm tốn. (Ảnh: Thailandbeauties)
Apasra từng bị phản đối vì chiều cao khiêm tốn. Ảnh: Thailandbeauties

Tuy nhiên, nhan sắc cực phẩm của bà được đông đảo công chúng đón nhận.
Tuy nhiên, nhan sắc cực phẩm của bà được đông đảo công chúng đón nhận.

Đường nét trên gương mặt cựu Hoa hậu Hoàn vũ. (Ảnh: ThailandBeauties)
Đường nét trên gương mặt cựu Hoa hậu Hoàn vũ. Ảnh: ThailandBeauties
Với ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ, Apasra được đón nhận một cách nồng nhiệt khi trở lại Thái Lan. Người dân đổ ra đường đón mừng bà. Bà trở thành khách mời trong những sự kiện lớn nhất trên đất nước.
Hoa hậu Jennifer Phạm, Ngọc Hân vào bếp nấu cháo gà, cơm rang cho y, bác sĩ tuyến đầu
Một năm sau khi được vinh danh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 1965, Apasra Hongsakula kết hôn với em họ Hoàng hậu Sirikit (vợ vua Rama IX), trở thành nàng dâu của hoàng tộc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên của bà chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Bà ly hôn khi con trai đầu lòng chào đời không lâu và bước sang tuổi 21.

Công chúng đổ xuống đường chào đón Apasra Hongsakula về nước. (Ảnh: Instagram nhân vật)
Công chúng đổ xuống đường chào đón Apasra Hongsakula về nước. Ảnh: Instagram nhân vật
Năm 1985, bà tái hôn với doanh nhân giàu có bậc nhất Thái Lan - Suthikiati Chirathivat. Được biết, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 10 năm, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 1995. Từ đó đến nay, bà quyết định làm mẹ đơn thân, tập trung vào việc nuôi dạy các con trưởng thành. 

Ở tuổi 74, bà Apasra vẫn giữ được nhan sắc lộng lẫy. (Ảnh: Instagram nhân vật).
Ở tuổi 74, bà Apasra vẫn giữ được nhan sắc lộng lẫy. Ảnh: Instagram nhân vật
Cựu Hoa hậu Hoàn vũ luôn tự hào về hai cậu con trai. Bà cho biết, các con đều có sự nghiệp riêng và gia đình hạnh phúc. Trên trang Instagram cá nhân, bà thường chia sẻ hình ảnh sum vầy bên con cháu. 

Hình ảnh chụp cùng cháu gái được bà Apasra mới đăng tải trên trang cá nhân. (Ảnh: Instagram nhân vật)
Hình ảnh chụp cùng cháu gái được bà Apasra mới đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram nhân vật
Ở tuổi 74, Hoa hậu Hoàn vũ Apasra Hongsakula vẫn sở hữu dáng vóc thanh mảnh, đường nét trẻ trung vượt thời gian. Nhiều nguồn tin cho biết, cựu hoa hậu đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để giữ gìn nhan sắc. 
Theo Mộc Linh (Dân Việt)

https://danviet.vn/nhan-sac-vuot-thoi-gian-cua-hoa-hau-hoan-vu-tung-bi-phan-doi-khi-dang-quang-vi-qua-lun-20210728164816648.htm

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.