Nhan sắc người đẹp Việt - Lào vào top 47 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong danh sách 47 thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021, sự xuất hiện của cô gái Việt - Lào Chayxamlet Vatsana thu hút sự chú ý.
 
Nhan sắc ấn tượng của người đẹp sinh năm 2000. ẢNH: FBNV
Nhan sắc ấn tượng của người đẹp sinh năm 2000. ẢNH: FBNV
Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 vừa công bố Top 47 thí sinh xuất sắc nhất bước vào bán kết. Kết quả này được đưa ra dựa trên quá trình làm việc của dàn giám khảo gồm trưởng ban tổ chức Phạm Duy Khánh, Hoa khôi Lại Hương Thảo, Hoa hậu Phạm Diệu Linh. Theo tiết lộ, đã có hơn 350 bộ hồ sơ được gửi về dự thi. Các thí sinh đến từ nhiều vùng miền, thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Thậm chí, có những cô gái đang sinh sống tại nước ngoài nhưng vì yêu mến và hiểu được ý nghĩa của cuộc thi nên quyết định trở về nước ghi danh.
 
Chayxamlet Vatsana từng có thời gian nỗ lực giảm cân để có thể tự tin khi thi nhan sắc. ẢNH: FBNV
Chayxamlet Vatsana từng có thời gian nỗ lực giảm cân để có thể tự tin khi thi nhan sắc. ẢNH: FBNV
Trong Top 47, sự xuất hiện của Chayxamlet Vatsana nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Được biết cô có bố là người Lào, mẹ là người Việt. Thí sinh sinh năm 2000 hiện đang theo học chuyên ngành Luật kinh tế của Đại học thương mại. Chayxamlet Vatsana cao 1,68m, số đo ba vòng 84-63-96. Trước đây, cô từng sở hữu ngoại hình tròn trĩnh, thậm chí nặng đến 70kg. Tuy nhiên, sau thời gian theo dõi các cuộc thi nhan sắc, cô quyết tâm giảm cân để có thể tự tin tham gia cuộc thi.
Chayxamlet Vatsana từng chia sẻ với Thanh Niên việc thường bị bạn bè trêu chọc vì cái tên và xuất xứ của mình. Tuy nhiên, cô không buồn vì điều đó. Ngược lại người đẹp sinh năm 2000 cảm thấy tự hào vì các bạn quý khi biết mình là con lai. Gia đình cũng từng không ủng hộ Chayxamlet Vatsana tham gia các cuộc thi nhan sắc. Song khi thấy con gái quyết tâm, bố mẹ cô đã bị thuyết phục.
 
Cô được đánh giá là nhân tố thú vị của cuộc thi năm nay. ẢNH: FBNV
Cô được đánh giá là nhân tố thú vị của cuộc thi năm nay. ẢNH: FBNV
Ông Phạm Duy Khánh đánh giá chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều. Điều đó vô tình trở thành bài toán khó cho ban tổ chức trong khâu chọn lọc và đưa ra kết quả cuối cùng. Đồng thời, ông Khánh còn dành lời khen ngợi khi các ứng viên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về clip dự thi. Thậm chí, một số cô gái còn tự tin thể hiện bản lĩnh của mình trước ống kính, thể hiện được nét đẹp vùng miền cũng như kiến thức sâu rộng về văn hóa, xã hội. “Điều đó giúp chúng tôi tin rằng đấu trường nhan sắc này sẽ trở nên khốc liệt và gây cấn hơn", trưởng ban tổ chức chia sẻ.

Ngoài Chayxamlet Vatsana, danh sách 47 thí sinh xuất sắc nhất quy tụ nhiều cô gái nổi bật, từng dự thi ở một số đấu trường nhan sắc trước đó như Trần Hoàng Ái Nhi, Bùi Thị Thanh Nhàn, Ngô Thị Diệu Ngân, Nguyễn Ngọc Thy Thy… Bên cạnh những ứng viên chất lượng này thì sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới như Đào Long Thanh Ngân (sinh năm 2003) Mai Trang Thảo (sinh năm 2003), Phạm Thị Kim Hằng (sinh năm 2002)... hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho cuộc thi.

Trần Hoàng Ái Nhi sinh năm 1998, sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Cô cao 1,73m, số đo ba vòng 86-59-93. Cô được xem là ứng viên mạnh tại cuộc thi năm nay khi từng có kinh nghiệm “chinh chiến
 
Bùi Thị Thanh Nhàn cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp khi từng ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành danh hiệu Người đẹp thời trang. Cô sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 78-60-88. Người đẹp sinh năm 1999 gây ấn tượng bởi gương mặt cuốn hút, tự tin trên sàn diễn. ẢNH: BTC
Bùi Thị Thanh Nhàn cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp khi từng ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành danh hiệu Người đẹp thời trang. Cô sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 78-60-88. Người đẹp sinh năm 1999 gây ấn tượng bởi gương mặt cuốn hút, tự tin trên sàn diễn. ẢNH: BTC
Nguyễn Phương Hoa nổi bật nhờ nụ cười rạng rỡ. Người đẹp sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 84-60-94. ẢNH: BTC
Nguyễn Phương Hoa nổi bật nhờ nụ cười rạng rỡ. Người đẹp sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 84-60-94. ẢNH: BTC
 
Mai Trang Thảo quê ở Quảng Nam, sinh năm 2003, thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, nữ thí sinh gặp hạn chế về chiều cao (1,68m). Số đo ba vòng của Trang Thảo lần lượt là 83-59-93. ẢNH: BTC
Mai Trang Thảo quê ở Quảng Nam, sinh năm 2003, thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, nữ thí sinh gặp hạn chế về chiều cao (1,68m). Số đo ba vòng của Trang Thảo lần lượt là 83-59-93. ẢNH: BTC
 
Nguyễn Hà Vy sinh năm 2000, cao 1,76m, số đo ba vòng 90-64-94. ẢNH: BTC
Nguyễn Hà Vy sinh năm 2000, cao 1,76m, số đo ba vòng 90-64-94. ẢNH: BTC
 
Lê Thị Yến Nhi đến từ TP.HCM. Cô cao 1,73m, số đo ba vòng nóng bỏng 85-60-92. ẢNH: BTC
Lê Thị Yến Nhi đến từ TP.HCM. Cô cao 1,73m, số đo ba vòng nóng bỏng 85-60-92. ẢNH: BTC
 
Lâm Đàm Thiều Vy ghi điểm bởi gương mặt nữ tính, nụ cười tươi. Cô sở hữu số đo hình thể 83-62-93. Tuy nhiên, hạn chế của người đẹp sinh năm 1997 là chiều cao 1,66m. ẢNH: BTC
Lâm Đàm Thiều Vy ghi điểm bởi gương mặt nữ tính, nụ cười tươi. Cô sở hữu số đo hình thể 83-62-93. Tuy nhiên, hạn chế của người đẹp sinh năm 1997 là chiều cao 1,66m. ẢNH: BTC
 
Nguyễn Ngọc Thy Thy sinh năm 1999, quê ở Quảng Ngãi. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao, từng gây chú ý với danh xưng hot girl của trường Hutech. Người đẹp cao 1,71m, số đo ba vòng 85 - 60 - 95. ẢNH: FBNV
Nguyễn Ngọc Thy Thy sinh năm 1999, quê ở Quảng Ngãi. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao, từng gây chú ý với danh xưng hot girl của trường Hutech. Người đẹp cao 1,71m, số đo ba vòng 85 - 60 - 95. ẢNH: FBNV
 
Ngô Thị Diệu Ngân cao 1,67m, số đo ba vòng 78-59-88. Cô gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ, từng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và 2020. ẢNH: FBNV
Ngô Thị Diệu Ngân cao 1,67m, số đo ba vòng 78-59-88. Cô gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ, từng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và 2020. ẢNH: FBNV
Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.