Hoa hậu Đỗ Thị Hà đặt nhiều kỳ vọng khi đến Miss World 2021 

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian diễn ra Miss World 2021 chỉ còn cách vài tháng nữa, chính vì thế Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong thời điểm này đã ra sức luyện tập và đặt nhiều kỳ vọng tại cuộc thi.
 
Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Ảnh: SV.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Ảnh: SV.
Thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2021, Đỗ Thị Hà là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.
Ban đầu, cô gây nhiều tranh cãi vì nhan sắc tuy nhiên dần dần, người đẹp ngày một hoàn thiện chính mình. Cô được đại diện Việt Nam đến với Miss World 2021 (Hoa hậu thế giới 2021).
Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã tiết lộ về sự chuẩn bị của mình cho Miss World 2021. Nàng hậu cho biết, cô gặp khá nhiều khó khăn. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đỗ Thị Hà chưa thể vào TP.HCM để rèn luyện kỹ năng catwalk, trang điểm. Tuy nhiên, không vì thế mà người đẹp bỏ bê tập luyện. Cô vẫn dành nhiều thời gian trau dồi ngoại ngữ, ứng xử bằng tiếng Anh và phần thi tài năng.
Nói về hoa hậu mà mình hâm mộ, Đỗ Thị Hà tiết lộ, Phạm Hương và Đỗ Mỹ Linh là hai hoa hậu mà cô yêu thích nhất. Đỗ Thị Hà nhận xét Phạm Hương là biểu tượng sắc đẹp Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thanh lịch.
Bên cạnh việc ôn luyện các kỹ năng, cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ở thời điểm hiện tại, người dân cả nước đang cùng nhau hướng về tâm dịch ở TP.HCM. Đỗ Thị Hà cũng đóng góp một phần nhỏ, cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.
Nàng hậu được người hâm mộ sắc đẹp Việt kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay. Thậm chí, trong bảng xếp hạng của Missosology, đại diện Việt Nam là Hoa Hậu Đỗ Thị Hà được đánh giá cao, xếp vị trí thứ 7 chung cuộc.
Theo Di Py (LĐO)

https://laodongtre.laodong.vn/sao-viet/hoa-hau-do-thi-ha-dat-nhieu-ky-vong-khi-den-miss-world-2021--932151.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.