Thi nhan sắc giữa thời COVID-19: Khánh Vân, Đỗ Thị Hà có làm nên chuyện?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong năm 2021, loạt mỹ nhân Việt như Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Hoa hậu Trân Đài... tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín. Thi nhan sắc giữa thời COVID-19, đặt ra nhiều nỗi lo xen lẫn kỳ vọng với các người đẹp.
 
Khánh Vân và các đại diện Việt chinh chiến quốc tế 2021. Ảnh: SV, MU
Khánh Vân và các đại diện Việt chinh chiến quốc tế 2021. Ảnh: SV, MU
Nở rộ các cuộc thi nhan sắc quốc tế giữa thời dịch
Sau 1 năm "đóng băng" vì COVID-19, các cuộc thi sắc đẹp tìm cách vượt khó trong năm 2021 bằng cách tổ chức nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe cho loạt người đẹp. Trong đó, có việc tuân thủ cách ly, xét nghiệm COVID-19 cho đại diện các nước tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế.
Miss Universe lần thứ 69 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 đến 16.5 (theo giờ Mỹ) và tối 2.5, Hoa hậu Khánh Vân đã lên đường sang Mỹ dự thi.
Khánh Vân có lẽ là người đẹp phải chờ đợi lâu nhất để đi thi quốc tế. Cụ thể, người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 nhưng phải đến 2021 này, cô mới chính thức được đại diện Việt Nam đi thi.
Tuy thời gian kéo dài, nhưng nhiều chuyên gia đánh giá đây là một lợi thế của Khánh Vân. Bởi nàng hậu có thêm thời gian để trau dồi kiến thức, kỹ năng. Hiện tại, Khánh Vân đang tham gia các hoạt động của ban tổ chức trước khi tiến vào đêm bán kết.
 
Sắc vóc của Khánh Vân. Ảnh: MU.
Sắc vóc của Khánh Vân. Ảnh: MU.
Trong các người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2020 đi thi quốc tế, Đỗ Thị Hà nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, cô sẽ tham gia Hoa hậu Thế giới vào tháng 12 này tại Puerto Rico. Để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã bắt tay làm dự án nhân ái, cùng ê-kíp khảo sát tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) - địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn lũ năm 2020.
Á hậu Phương Anh thi Hoa hậu Quốc tế vào tháng 11 này tại Nhật Bản. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phương Anh là một trong những người đẹp được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss International. Bởi người đẹp có vốn ngoại ngữ trôi chảy khi đạt 8.0 IELTS và bằng C1 tiếng Pháp. Ngoài ra, cô còn học thêm tiếng Nhật để đến với cuộc thi (Miss International tổ chức năm 2021 tại Nhật Bản).
Trước đó, cuối tháng 3, Á hậu Ngọc Thảo đã tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tại Thái Lan và vào top 20.
Riêng Trân Đài sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss International Queen trong năm 2021 này. Quỳnh Nga sẽ đại diện thi Miss Charm 2021 - cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín mới được tổ chức tại Việt Nam.
Nỗ lực vượt khó nhưng không kém nỗi lo
Nhìn chung, các đại diện Việt Nam năm nay đều có những lợi thế riêng về ngoại hình, học thức… Tuy nhiên, khi chinh chiến quốc tế, nếu muốn tiến sâu thì họ cần khắc phục những điểm hạn chế.
Đỗ Thị Hà sở hữu nhan sắc ngọt ngào, hình thể chuẩn. Tuy nhiên, việc mới đăng quang và tuổi đời còn khá trẻ, nhiều người cho rằng, người đẹp cần rèn luyện nhiều hơn về phần kỹ năng trình diễn để có thể tiếp nối Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh tạo được dấu ấn tại Miss World.
 
Đỗ Thị Hà. Ảnh: SV
Đỗ Thị Hà. Ảnh: SV
Với Hoa hậu Khánh Vân, cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm làm chủ sân khấu, còn thiếu tự tin. Tuy nhiên, trước đó, để chuẩn bị hành trình chinh phục Miss Universe, Khánh Vân được huấn luyện, đào tạo ngay từ sau khi đăng quang. Cô đã cố gắng tập luyện các kỹ năng, trau dồi kiến thức, tất cả hành trình được phản ánh qua series digital “Road To Miss Universe 2020”. Một tín hiệu đáng mừng là nhiều chuyên trang nhan sắc quốc tế uy tín vừa qua đã dự đoán Khánh Vân vào top sâu tại Miss Universe năm nay. Điều này khiến khán giả phần nào yên tâm.
Có thể nói với những đấu trường nhan sắc lớn như Miss Universe hay Miss World, các đại diện Việt nhiều năm qua đã nỗ lực giúp nhan sắc Việt thăng hạng. Trong đó, H'Hen Niê là hoa hậu vào top 5 chung cuộc Miss Universe, trở thành niềm tự hào của khán giả Việt.
Chính vì thế, trong năm 2021 này, nhiều người kỳ vọng các người đẹp sẽ nối tiếp đàn chị tạo nên những thành tích mới tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.
ĐÔNG DU (LĐO)

https://laodong.vn/van-hoa/thi-nhan-sac-giua-thoi-covid-19-khanh-van-do-thi-ha-co-lam-nen-chuyen-908268.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.