Quý cô độc thân Song Hye Kyo và nhan sắc 20 năm vẫn xứng danh biểu tượng Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhìn lại ảnh cũ mới thấy Song Hye Kyo quả nhiên xứng danh tường thành nhan sắc của màn ảnh Hàn.
Song Hye Kyo luôn là 1 trong những ngọc nữ hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Mới đây, dân tình đua nhau chia sẻ loạt ảnh quá khứ hồi mới ra mắt của Song Hye Kyo. Nữ diễn viên khi đó đang ở độ tuổi 20, nét đẹp trẻ trung và tràn đầy sức sống của cô khiến người hâm mộ không khỏi mê mẩn.

Ngày 29/11, trang Sohu đăng tải lại hình ảnh thời trẻ của Song Hye Kyo với lời khen ngợi: "Đúng là thần tiên". Ảnh được chụp từ khoảng 20 năm trước, khi nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời chưa đầy 20 tuổi. Ngay từ thời điểm này, nhan sắc của Song Hye Kyo đã được nhận xét là xinh đẹp, thu hút.

Nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào của Song Hye Kyo hồi mới ra mắt. Không để lại nhiều dấu ấn về mặt diễn xuất nhưng Song Hye Kyo luôn được khen ngợi vì vẻ ngoài xinh đẹp hơn người.
Nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào của Song Hye Kyo hồi mới ra mắt. Không để lại nhiều dấu ấn về mặt diễn xuất nhưng Song Hye Kyo luôn được khen ngợi vì vẻ ngoài xinh đẹp hơn người.

Giai đoạn 2000-2005, Song Hye Kyo có nhiều tác phẩm tạo nên cơn sốt trên truyền hình như Trái tim mùa thu, All In, Ngôi nhà hạnh phúc.
Giai đoạn 2000-2005, Song Hye Kyo có nhiều tác phẩm tạo nên cơn sốt trên truyền hình như Trái tim mùa thu, All In, Ngôi nhà hạnh phúc.

Cô luôn gắn với hình tượng nữ tính, thanh lịch, phảng phất vẻ mong manh, đượm buồn. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh của cô chịu ảnh hưởng lớn của vai diễn Eun Suh trong Trái tim mùa thu - bộ phim đưa Song Hye Kyo vụt sáng thành sao hạng A của Hàn Quốc.
Cô luôn gắn với hình tượng nữ tính, thanh lịch, phảng phất vẻ mong manh, đượm buồn. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh của cô chịu ảnh hưởng lớn của vai diễn Eun Suh trong Trái tim mùa thu - bộ phim đưa Song Hye Kyo vụt sáng thành sao hạng A của Hàn Quốc.


Song Hye Kyo năm ấy khiến không ít người mê mẩn. Bộ phim đầu tiên của minh tinh sinh năm 1981 là Mối tình đầu - tác phẩm có rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc.
Song Hye Kyo năm ấy khiến không ít người mê mẩn. Bộ phim đầu tiên của minh tinh sinh năm 1981 là Mối tình đầu - tác phẩm có rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Dáng vẻ dễ thương và đáng yêu của nữ minh tinh khiến các fan không khỏi thích thú
Dáng vẻ dễ thương và đáng yêu của nữ minh tinh khiến các fan không khỏi thích thú

Rồi đến khi tạo tiếng vang lớn cùng Song Seung Hun trong Trái Tim Mùa Thu, nhan sắc của Song Hye Kyo lại càng được nhiều người biết đến và công nhận
Rồi đến khi tạo tiếng vang lớn cùng Song Seung Hun trong Trái Tim Mùa Thu, nhan sắc của Song Hye Kyo lại càng được nhiều người biết đến và công nhận
Vẻ đẹp hoàn hảo, khí chất vừa sắc sảo lại vừa ngọt ngào, bảo sao ai ai cũng đồng ý trao cho người đẹp họ Song danh hiệu
Vẻ đẹp hoàn hảo, khí chất vừa sắc sảo lại vừa ngọt ngào, bảo sao ai ai cũng đồng ý trao cho người đẹp họ Song danh hiệu "tường thành nhan sắc" của màn ảnh Hàn Quốc

Hiện tại, dù đã chạm ngưỡng 40 tuổi, nhan sắc của ngọc nữ này vẫn khiến người đời xuýt xoa.
Hiện tại, dù đã chạm ngưỡng 40 tuổi, nhan sắc của ngọc nữ này vẫn khiến người đời xuýt xoa.

Song Hye Kyo hiện tại đang độc thân sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nhiều người nhận định nhan sắc của cô càng ngày càng đậm đà, ra dáng một quý cô độc thân.
Song Hye Kyo hiện tại đang độc thân sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nhiều người nhận định nhan sắc của cô càng ngày càng đậm đà, ra dáng một quý cô độc thân.

Theo DV 

https://danviet.vn/quy-co-doc-than-song-hye-kyo-va-nhan-sac-20-nam-van-xung-danh-bieu-tuong-han-quoc-20201130113211187.htm

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.