Nhan sắc Châu Tấn của cung đấu Như Ý truyện: Nàng hoa đán không tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Châu Tấn của phim cung đấu Như Ý truyện sở hữu vẻ đẹp thông minh, lanh lợi. Qua gần 30 năm (kể từ năm 16 tuổi cô là mẫu ảnh) đến hiện tại, cô vẫn giữ được sắc vóc vốn có.

Châu Tấn sinh 18.10.1974 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 16 tuổi, cô gái trở thành người mẫu ảnh lịch. Ảnh: Chụp màn hình
Châu Tấn sinh 18.10.1974 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 16 tuổi, cô gái trở thành người mẫu ảnh lịch. Ảnh: Chụp màn hình
Châu Tấn thuở còn trẻ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Đầu thập niên 1990, nàng hoa đán là người mẫu ảnh lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Ảnh: Chụp màn hình
Châu Tấn thuở còn trẻ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Đầu thập niên 1990, nàng hoa đán là người mẫu ảnh lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Ảnh: Chụp màn hình
Năm 1991, cô được mời đóng phim “Cổ mộ hoang trai” lúc đó Châu Tấn chỉ mới 17 tuổi. Đóng xong phim này, Châu Tấn về quê học hết cấp ba. Ảnh: Cắt phim
Năm 1991, cô được mời đóng phim “Cổ mộ hoang trai” lúc đó Châu Tấn chỉ mới 17 tuổi. Đóng xong phim này, Châu Tấn về quê học hết cấp ba. Ảnh: Cắt phim
Năm 1994, đạo diễn Tạ Diên mời Châu Tấn đóng “Nữ Nhi Hồng“. Từ đó, tên tuổi của Châu Tấn ngày một nổi tiếng. Cô nhận thêm các dự án mới như: “Đại Minh cung từ“, “Thái Bình thiên quốc“... Ảnh: Chụp màn hình.
Năm 1994, đạo diễn Tạ Diên mời Châu Tấn đóng “Nữ Nhi Hồng“. Từ đó, tên tuổi của Châu Tấn ngày một nổi tiếng. Cô nhận thêm các dự án mới như: “Đại Minh cung từ“, “Thái Bình thiên quốc“... Ảnh: Chụp màn hình.
Vai Hoàng Dung trong “Anh hùng xạ điêu” (2003) đã đưa tên tuổi của Châu Tấn vang danh cả Châu Á. Đặc biệt bộ phim này còn giúp cô kết đôi “Quách Tĩnh” Lý Á Bằng.
Vai Hoàng Dung trong “Anh hùng xạ điêu” (2003) đã đưa tên tuổi của Châu Tấn vang danh cả Châu Á. Đặc biệt bộ phim này còn giúp cô kết đôi “Quách Tĩnh” Lý Á Bằng.
Năm 2008 với tác phẩm điện ảnh “Họa bì“, người đẹp khẳng định vị trí đại hoa đán màn ảnh Hoa ngữ. Cô hóa thân thành một “con hồ ly” với vẻ đẹp sắc sảo, ma mị. Thuở đó, cô đóng cặp với Triệu Vy. Ảnh: Cắt phim.
Năm 2008 với tác phẩm điện ảnh “Họa bì“, người đẹp khẳng định vị trí đại hoa đán màn ảnh Hoa ngữ. Cô hóa thân thành một “con hồ ly” với vẻ đẹp sắc sảo, ma mị. Thuở đó, cô đóng cặp với Triệu Vy. Ảnh: Cắt phim.
Năm 2014, nữ diễn viên diện kết hôn với tài tử Cao Thánh Viễn. Gần đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, vợ chồng cô ly thân nhiều năm và có thể đã ly hôn nhưng không công bố. Ảnh: Cắt clip
Năm 2014, nữ diễn viên diện kết hôn với tài tử Cao Thánh Viễn. Gần đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, vợ chồng cô ly thân nhiều năm và có thể đã ly hôn nhưng không công bố. Ảnh: Cắt clip
Châu Tấn là nữ diễn viên chuộng phong cách thời trang tối giản, thanh lịch. Cô thường không quá cầu kì trong cách ăn vận của mình. Ảnh: Cắt clip
Châu Tấn là nữ diễn viên chuộng phong cách thời trang tối giản, thanh lịch. Cô thường không quá cầu kì trong cách ăn vận của mình. Ảnh: Cắt clip
Châu Tấn xuất hiện tại một sự kiện thời trang với gout ăn mặc có phần đơn giản. Ảnh: Chụp màn hình
Châu Tấn xuất hiện tại một sự kiện thời trang với gout ăn mặc có phần đơn giản. Ảnh: Chụp màn hình
Năm 2018, cô tạo nên cơn sốt khi thủ vai kế hoàng hậu trong Như Ý truyện, đóng cặp với Hoắc Kiến Hoa. Bộ phim cung đấu này một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất của đại hoa đán. Ảnh: Cắt phim.
Năm 2018, cô tạo nên cơn sốt khi thủ vai kế hoàng hậu trong Như Ý truyện, đóng cặp với Hoắc Kiến Hoa. Bộ phim cung đấu này một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất của đại hoa đán. Ảnh: Cắt phim.
Bước vào tuổi 45, Châu Tấn vẫn giữ được vẻ đẹp và sắc vóc của mình. Trong một chương trình, cô diện bộ đầm ren xuyên thấu chấm bi cùng kiểu tóc đính nơ điệu đà. Ảnh: Cắt show
Bước vào tuổi 45, Châu Tấn vẫn giữ được vẻ đẹp và sắc vóc của mình. Trong một chương trình, cô diện bộ đầm ren xuyên thấu chấm bi cùng kiểu tóc đính nơ điệu đà. Ảnh: Cắt show
ĐÔNG DU (LĐO)

https://laodong.vn/photo/nhan-sac-chau-tan-cua-cung-dau-nhu-y-truyen-nang-hoa-dan-khong-tuoi-841703.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.