Tăng hiệu quả gấp 3 lần với cách thoa kem chống nắng dạng lỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da là thói quen của nhiều chị em phái nữ. Thế nhưng, bạn đã biết cách thoa kem chống nắng dạng lỏng để tăng hiệu quả gấp 3 lần chưa? Tìm hiểu bài viết sau đây nhé!
Chống nắng đúng cách bằng kem chống nắng dạng lỏng giúp bảo vệ làn da
Chống nắng đúng cách bằng kem chống nắng dạng lỏng giúp bảo vệ làn da
1. Tại sao bạn nên sử dụng kem chống nắng đúng cách?
Tia UVA, UVB đi sâu vào lớp trong cùng phá hủy làn da. Kem chống nắng bảo vệ da trước những ảnh hưởng của tia cực tím, ngăn ngừa các tác động như cháy nắng, da đen, sậm màu, ung thư da.
Nếu không sử dụng kem chống nắng dạng lỏng đúng cách sẽ khiến làn da chịu nhiều ảnh hưởng. Đó cũng là lý do vì sao không ít chị em phạm phải những sai lầm nguy hiểm, khi thoa kem chống nắng dạng lỏng:
- Thoa kem chống nắng một lần trong ngày
- Sử dụng quá nhiều kem chống nắng
- Chỉ thoa kem vào buổi sáng
- Không tẩy trang khi sử dụng kem chống nắng
- Chỉ thoa kem chống nắng mà không kết hợp các phụ kiện khác
2. Cách thoa kem chống nắng dạng lỏng tăng hiệu quả chống nắng gấp 3 lần
Chấm kem chống nắng thành nhiều điểm, tán và vỗ nhẹ.
Để đạt hiệu quả chống nắng cao, trước khi sử dụng kem chống nắng dạng lỏng cần chấm đều kem thành nhiều điểm, giúp kem chống nắng bảo vệ cơ thể ở tất cả các vị trí.
Sử dụng đúng lượng kem chống nắng dạng lỏng
Sử dụng đúng liều lượng vừa tiết kiệm lượng kem, vừa giúp hiệu quả chống nắng cao. Bởi không ít người lầm tưởng, việc sử dụng nhiều kem chống nắng thì mới bảo vệ được da. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm, vì sử dụng quá nhiều sẽ khiến lỗ chân lông bị bít tắc.
Thoa kem chống nắng dạng lỏng 15 - 20 phút trước khi ra ngoài
Đây là nguyên tắc không thể bỏ qua, do lớp kem chống nắng cần thời gian để thẩm thấu sâu vào làn da. Việc thoa kem sau khi ra ngoài ngay lập tức, không đảm bảo được khả năng chống nắng cho da. Lớp kem chống nắng chưa kịp đi sâu vào bên trong để tạo thành “lớp khiên” bảo vệ da.
Thoa kem chống nắng dạng lỏng 15 - 20 phút trước khi ra ngoài
Thoa kem chống nắng dạng lỏng 15 - 20 phút trước khi ra ngoài
Thoa lại kem chống nắng dạng lỏng sau khoảng 2- 3 tiếng
Thông thường, kem chống nắng với chỉ số chống nắng SPF 30 có khả năng chống nắng trong vòng 2 - 3 tiếng. Vì vậy, việc chống nắng cả ngày là hoàn toàn không thể xảy ra, nhất là khi làm việc ngoài trời, kem chống nắng chịu sự tác động cường độ mạnh của tia cực tím, mồ hôi, bã nhờn. Cho nên, bạn cần thoa kem chống nắng dạng lỏng sau 2 - 3 tiếng sử dụng để bảo vệ làn da.
Tẩy trang sau mỗi lần thoa lại kem chống nắng
Cần tẩy trang lớp kem chống nắng trước khi thoa lại kem chống nắng. Tẩy trang sau mỗi lần thoa lại kem, giúp lớp kem chống nắng không bị bít tắc ở da. Không nên thoa kem chống nắng chồng lên lớp trước khi chưa được tẩy trang.
Làm sạch sâu da sau khi sử dụng kem chống nắng
Lớp kem chống nắng nếu không được làm sạch trước khi đi ngủ sẽ phá hủy làn da, gây nên tình trạng da bị suy yếu.
Những thành phần trong kem chống nắng tích tụ trên da kết hợp với bụi bẩn, bã nhờn hình thành mụn. Da bị kích ứng, mẩn đỏ, sần sùi khi thường xuyên thoa kem chống nắng nhưng không tẩy trang. Các biểu hiện của sự lão hóa khiến cho da ngày càng xấu xí.
Sử dụng kem chống nắng trước khi trang điểm
Sử dụng kem chống nắng dạng lỏng trước khi trang điểm để bảo vệ da trước những tia cực tím. Đồng thời giúp da tránh những ảnh hưởng của lớp trang điểm có tính bào mòn cao. Lớp kem nền, kem lót thường bám tụ lâu trên làn da. Rửa mặt sạch sẽ trước khi sử dụng kem chống nắng.
Theo Mai Hân (ThanhNiên)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.