Hoa hậu Phương Khánh hóa công chúa quyến rũ, hé lộ dự định năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Trái đất, Phương Khánh muốn dành nhiều thời gian cho việc học và gia đình.
Trong bộ ảnh mới thực hiện đầu năm Canh Tý 2020, Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh hóa thân thành nàng công chúa quyến rũ. Được biết, bộ ảnh này được lấy cảm hứng từ những nhân vật thần tiên. Những trang phục với họa tiết độc đáo được Hoa hậu gốc Bến Tre lựa chọn lần này đến từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và Tùng Vũ.
Bộ ảnh đầu năm 2020 như một lời cảm ơn của Phương Khánh gửi đến người hâm mộ vì đã đồng hành, ủng hộ cô trong suốt một năm đảm nhận vai trò Hoa hậu Trái đất.
Bộ ảnh đầu năm 2020 như một lời cảm ơn của Phương Khánh gửi đến người hâm mộ vì đã đồng hành, ủng hộ cô trong suốt một năm đảm nhận vai trò Hoa hậu Trái đất.
 Năm 2020, Hoa hậu Phương Khánh muốn dành nhiều thời gian cho việc học tại Singapore. Bên cạnh việc tham gia các hoạt động giải trí, cô còn gửi tới công chúng những vlog và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, chăm sóc gia đình.
Năm 2020, Hoa hậu Phương Khánh muốn dành nhiều thời gian cho việc học tại Singapore. Bên cạnh việc tham gia các hoạt động giải trí, cô còn gửi tới công chúng những vlog và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, chăm sóc gia đình.

 Phương Khánh tin tưởng học và tự học là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Tri thức tồn tại mãi với mỗi người.
Phương Khánh tin tưởng học và tự học là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Tri thức tồn tại mãi với mỗi người.
Hoa hậu Trái đất 2018 bày tỏ quan điểm: “Tri thức không ban cho bạn sự giàu có, sự nổi tiếng, niềm vui hoặc tình yêu. Nhưng nó lại cho bạn những điều vĩ đại rất hơn nhiều và có giá trị hơn rất nhiều. Khánh chọn con đường đi theo tri thức và Khánh tin rằng tri thức là chiếc vương miện quý giá nhất”.
Hoa hậu Trái đất 2018 bày tỏ quan điểm: “Tri thức không ban cho bạn sự giàu có, sự nổi tiếng, niềm vui hoặc tình yêu. Nhưng nó lại cho bạn những điều vĩ đại rất hơn nhiều và có giá trị hơn rất nhiều. Khánh chọn con đường đi theo tri thức và Khánh tin rằng tri thức là chiếc vương miện quý giá nhất”.
Theo Châu Anh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.