Lê Giang khoe vòng 1 'dao kéo' nóng bỏng và hình xăm khủng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, Lê Giang khiến nhiều người tò mò khi đăng tải bộ ảnh khoe nhan sắc gợi cảm ở tuổi U50 trên trang cá nhân, đặc biệt là hình xăm khủng ở bả vai.

 

 Có thể thấy trong bộ ảnh này, nữ nghệ sĩ diện váy hai dây đen ánh kim khoét sâu phần cổ, khoe gần trọn vòng 1 nóng bỏng .
Có thể thấy trong bộ ảnh này, nữ nghệ sĩ diện váy hai dây đen ánh kim khoét sâu phần cổ, khoe gần trọn vòng 1 nóng bỏng .
Đặc biệt ở một bức hình chụp cận, Lê Giang còn vô tình để lộ hình xăm lớn ở phần bả vai bên trái
Đặc biệt ở một bức hình chụp cận, Lê Giang còn vô tình để lộ hình xăm lớn ở phần bả vai bên trái
Lê Giang luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh tươi trẻ, rạng rỡ. Mặc dù ở độ tuổi U50, chị vẫn sở hữu những đường cong hút mắt.
Lê Giang luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh tươi trẻ, rạng rỡ. Mặc dù ở độ tuổi U50, chị vẫn sở hữu những đường cong hút mắt.
Lê Giang từng chia sẻ, chị sửa mũi vào năm 29 tuổi để thay đổi vận mệnh về tiền bạc và tình duyên. Để có sống mũi và đầu mũi đẹp như hiện tại, chị đã sửa 6 lần ở Úc và đã phẫu thuật ngực để có số đo bốc lửa như bây giờ. Chưa dừng lại ở đó, mỗi thời điểm chị sẽ thực hiện các phương pháp làm đẹp khác nhau, gần đây có làm căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler, độn cằm…
Lê Giang từng chia sẻ, chị sửa mũi vào năm 29 tuổi để thay đổi vận mệnh về tiền bạc và tình duyên. Để có sống mũi và đầu mũi đẹp như hiện tại, chị đã sửa 6 lần ở Úc và đã phẫu thuật ngực để có số đo bốc lửa như bây giờ. Chưa dừng lại ở đó, mỗi thời điểm chị sẽ thực hiện các phương pháp làm đẹp khác nhau, gần đây có làm căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler, độn cằm…
Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn có phong cách thời trang quyến rũ khiến người đối diện khó có thể rời mắt.
Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn có phong cách thời trang quyến rũ khiến người đối diện khó có thể rời mắt.
Được biết Lê Giang sinh năm 1972 tại một tỉnh miền Tây Nam bộ. Với chất giọng cao, khỏe bẩm sinh, chị trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1990, Lê Giang gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng “Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp” với vở “Dòng sông đầm lầy” khi mới 18 tuổi.
Được biết Lê Giang sinh năm 1972 tại một tỉnh miền Tây Nam bộ. Với chất giọng cao, khỏe bẩm sinh, chị trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1990, Lê Giang gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng “Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp” với vở “Dòng sông đầm lầy” khi mới 18 tuổi.
Năm 1992, Lê Giang kết hôn với danh hài Duy Phương và dần vắng bóng trên sân khấu. Thay vào đó, khán giả bắt đầu thấy chị “lấn sân” sang sân khấu hài. Đến năm 2009, Lê Giang được người chồng thứ hai bảo lãnh cô sang Australia để định cư, sau đó thì sinh con. Năm 2006, Lê Giang trở lại Việt Nam sau khi ly hôn người chồng thứ 2. Hiện tại, sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, Lê Giang tích cực hoạt động nghệ thuật hơn và không chỉ diễn hài, Lê Giang còn đảm nhiệm vai trò giám khảo, khách mời của nhiều gameshow nổi tiếng.
Năm 1992, Lê Giang kết hôn với danh hài Duy Phương và dần vắng bóng trên sân khấu. Thay vào đó, khán giả bắt đầu thấy chị “lấn sân” sang sân khấu hài. Đến năm 2009, Lê Giang được người chồng thứ hai bảo lãnh cô sang Australia để định cư, sau đó thì sinh con. Năm 2006, Lê Giang trở lại Việt Nam sau khi ly hôn người chồng thứ 2. Hiện tại, sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, Lê Giang tích cực hoạt động nghệ thuật hơn và không chỉ diễn hài, Lê Giang còn đảm nhiệm vai trò giám khảo, khách mời của nhiều gameshow nổi tiếng.



Lộc Liên (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.