Chiêm ngưỡng nhan sắc của 'Hoa khôi bóng chuyền' VTV Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vượt qua 6 ứng viên, Dinara Syzdykova nhận danh hiệu "Hoa khôi bóng chuyền" trong kỳ tổ chức VTV Cup lần thứ 16.

 

Tại VTV Cup 2019, ban tổ chức lựa chọn ra 7 người đẹp đến từ 7 đội bóng dự tranh để bầu chọn danh hiệu
Tại VTV Cup 2019, ban tổ chức lựa chọn ra 7 người đẹp đến từ 7 đội bóng dự tranh để bầu chọn danh hiệu "Hoa khôi bóng chuyền". Dinara Syzdykova là đại diện của CLB Altay (Kazakhstan).
Tay đập sinh năm 1999 thi đấu ở vị trí phụ công và luôn có mặt trong đội hình xuất phát của Altay tại giải đấu được tổ chức ở tỉnh Quảng Nam. Syzdykova sở hữu chiều cao 1,83 m cùng vóc dáng giống như người mẫu.
Tay đập sinh năm 1999 thi đấu ở vị trí phụ công và luôn có mặt trong đội hình xuất phát của Altay tại giải đấu được tổ chức ở tỉnh Quảng Nam. Syzdykova sở hữu chiều cao 1,83 m cùng vóc dáng giống như người mẫu.
Sau cuộc thi sắc đẹp, cùng với màn trình diễn trên sân đấu, Syzdykova nhận một trong những danh hiệu cá nhân được mong chờ nhất tại lễ trao giải VTV Cup -
Sau cuộc thi sắc đẹp, cùng với màn trình diễn trên sân đấu, Syzdykova nhận một trong những danh hiệu cá nhân được mong chờ nhất tại lễ trao giải VTV Cup - "Hoa khôi bóng chuyền". Phần thưởng dành cho cô là chiếc vương miện, cúp và số tiền 300 USD.
 Đây không phải là lần đầu tiên phụ công 20 tuổi sang Việt Nam thi đấu. 2 năm trước, cô cùng đội bóng Altay được mời tham dự một giải quốc tế tại Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên phụ công 20 tuổi sang Việt Nam thi đấu. 2 năm trước, cô cùng đội bóng Altay được mời tham dự một giải quốc tế tại Việt Nam.
 Ngay trong lần đầu tới Việt Nam, cô đã nhận giải
Ngay trong lần đầu tới Việt Nam, cô đã nhận giải "Hoa khôi bóng chuyền". Gương mặt khả ái cùng với nụ cười thiên thần, Syzdykova thường xuyên khiến cánh mày râu ngẩn ngơ.
 Tháng 7/2019, Syzdykova có tên trong thành phần đội tuyển U23 Kazakhstan tham dự Giải bóng chuyền nữ U23 châu Á được tổ chức tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội). Không chỉ xinh đẹp, phụ công 20 tuổi này còn thi đấu ấn tượng để giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc.
Tháng 7/2019, Syzdykova có tên trong thành phần đội tuyển U23 Kazakhstan tham dự Giải bóng chuyền nữ U23 châu Á được tổ chức tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội). Không chỉ xinh đẹp, phụ công 20 tuổi này còn thi đấu ấn tượng để giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc.
Xinh đẹp và tài năng dù mới 20 tuổi, Syzdykova được xem là niềm hy vọng của bóng chuyền nữ Altay nói riêng và đội tuyển Kazakhstan nói chung. Nhiều người hâm mộ tại Việt Nam mong chờ cô trở lại thi đấu tại các giải trong tương lai.
Xinh đẹp và tài năng dù mới 20 tuổi, Syzdykova được xem là niềm hy vọng của bóng chuyền nữ Altay nói riêng và đội tuyển Kazakhstan nói chung. Nhiều người hâm mộ tại Việt Nam mong chờ cô trở lại thi đấu tại các giải trong tương lai.


Tiến Đạt (zing)

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.