Nhan sắc tân Hoa hậu Thế giới Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Suman Rao 21 tuổi, cao 1,78 m, là một người mẫu.
Chung kết Femina Miss India diễn ra ở Mumbai tối 15/6. Vượt qua 29 thí sinh, Suman Rao đoạt ngôi cao nhất. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm - Anukreethy Vas. Với chiến thắng này, Suman Rao sẽ đại diện Ấn Độ tại Hoa hậu Thế giới, diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.
Chung kết Femina Miss India diễn ra ở Mumbai tối 15/6. Vượt qua 29 thí sinh, Suman Rao đoạt ngôi cao nhất. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm - Anukreethy Vas. Với chiến thắng này, Suman Rao sẽ đại diện Ấn Độ tại Hoa hậu Thế giới, diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan.
Suman Rao sinh tháng 11/1998, cao 1,78 m. Cô từng đoạt giải tại một số cuộc thi sắc đẹp ở Mumbai.
Suman Rao sinh tháng 11/1998, cao 1,78 m. Cô từng đoạt giải tại một số cuộc thi sắc đẹp ở Mumbai.
Suman Rao hiện là người mẫu.
Suman Rao hiện là người mẫu.
Danh hiệu Miss Grand India 2019 thuộc về Shivani Jadhav (trái). Người đẹp Shreya Shanker (phải) đoạt giải Miss India United Continents.
Danh hiệu Miss Grand India 2019 thuộc về Shivani Jadhav (trái). Người đẹp Shreya Shanker (phải) đoạt giải Miss India United Continents.
 Suman Rao trong trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn.
Suman Rao trong trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn.
Trên các diễn đàn nhan sắc, cô nhận nhiều lời khen ngợi về chiều cao, vóc dáng săn chắc.
Trên các diễn đàn nhan sắc, cô nhận nhiều lời khen ngợi về chiều cao, vóc dáng săn chắc.
Suman Rao trong vai trò người mẫu. Sắc đẹp Ấn Độ từng nhiều lần được vinh danh tại Miss World. Trong đó, Manushi Chhillar đăng quang năm 2017, Priyanka Chopra đăng quang năm 2000, Yukta Mookhey đăng quang năm 1999...
Suman Rao trong vai trò người mẫu. Sắc đẹp Ấn Độ từng nhiều lần được vinh danh tại Miss World. Trong đó, Manushi Chhillar đăng quang năm 2017, Priyanka Chopra đăng quang năm 2000, Yukta Mookhey đăng quang năm 1999...
Như Anh (VNE)
ảnh: Miss India

Có thể bạn quan tâm

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.