Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp rạng rỡ khi diện trang phục truyền thống Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoa hậu Ngọc Hân lần đầu diện saree - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn, tham dự sự kiện do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức.
Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khi lần đầu được mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ. Ảnh: Vũ Toàn
Hoa hậu Ngọc Hân thích thú khi lần đầu được mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ. Ảnh: Vũ Toàn
Những ngày này, Ngọc Hân rất hào hứng bởi cuộc sống của cô đã quay về với cường độ làm việc dày đặc sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội. Hoa hậu chia sẻ cô gần như không có thời gian để vào bếp nấu nướng hay ăn cơm ở nhà do quá bận với công việc.
Trước đó, trong suốt hai tháng giãn cách xã hội, ngày nào cô cũng chăm chỉ nấu những món ngon để bạn trai, gia đình thưởng thức. Còn hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2010 tất bật giám sát việc hoàn thiện không gian nội thất của showroom áo dài mới và dự kiến sẽ khai trương cuối tháng 10. Ngọc Hân khoe, showroom có diện tích rộng với 2 tầng là tâm huyết, ước mơ của cô từ khi phát triển sự nghiệp kinh doanh áo dài.
 
Ngọc Hân cùng Phí Thùy Linh mặc áo dài truyền thống, góp mặt trong buổi toạ đàm văn hóa do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. Ảnh: Vũ Toàn
Ngọc Hân cùng Phí Thùy Linh mặc áo dài truyền thống, góp mặt trong buổi toạ đàm văn hóa do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. Ảnh: Vũ Toàn
Không chỉ chuẩn bị khai trương showroom mới, Ngọc Hân cũng nhận được nhiều lời mời dự sự kiện, ghi hình các chương trình truyền hình. Mới đây, cô cùng bạn thân là Hoa hậu Áo dài Phí Thùy Linh góp mặt trong buổi toạ đàm văn hóa do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. Sự kiện diễn ra ấm cúng với số lượng khách mời hạn chế và được đảm bảo đầy đủ công tác phòng dịch.
Trong buổi tọa đàm về chủ đề bảo tồn nét đẹp văn hóa thông qua trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ - Việt Nam, Ngọc Hân và Phí Thùy Linh có dịp được khoác bộ saree cầu kỳ và rực rỡ màu sắc. Đây là lần đầu tiên hai người đẹp mặc trang phục truyền thống và đeo những trang sức độc đáo của phụ nữ Ấn. Cả hai rất vui khi được bà Manu Verma, phu nhân của Đại sứ Ấn Độ khen ngợi về nhan sắc trong trang phục cầu kỳ này.
 
Mặc trang phục truyền thống kết hợp với những phụ kiện đi kèm như cài tóc, bông tai, vòng tay kết hợp cùng nhẫn, Ngọc Hân được khen đúng chuẩn gái Ấn
Mặc trang phục truyền thống kết hợp với những phụ kiện đi kèm như cài tóc, bông tai, vòng tay kết hợp cùng nhẫn, Ngọc Hân được khen đúng chuẩn gái Ấn
Tại sự kiện, Ngọc Hân chia sẻ với các khách mời về kỷ niệm khó quên của cô khi dự đám cưới của một đại gia Ấn Độ tại New Delhi vào năm 2019. Chuyến đi cũng tạo cảm hứng cho cô thực hiện bộ sưu tập áo dài về văn hóa Ấn Độ. Cô hy vọng rằng sẽ có dịp quay trở lại đất nước Nam Á này và mang những trang phục do mình thiết kế để giới thiệu đến người dân.
 
Hai nàng hậu của Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng phu nhân Đại sứ Ấn Độ (saree xanh) và các khách mời. Ảnh: Vũ Toàn
Hai nàng hậu của Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng phu nhân Đại sứ Ấn Độ (saree xanh) và các khách mời. Ảnh: Vũ Toàn
Cũng trong buổi tọa đàm, người đẹp sinh năm 1989 còn đảm nhận vai trò đạo diễn catwalk màn trình diễn saree và áo dài. Đích thân Ngọc Hân cũng diện saree và múa kết màn trên giai điệu của một bài hát Ấn Độ khiến những người góp mặt tại sự kiện vô cùng thích thú.
 
Hiện tại, Ngọc Hân vẫn chưa lên kế hoạch tổ chức đám cưới với bạn trai lâu năm, còn Phí Thuỳ Linh đã có tổ ấm viên mãn với hai con trai. Ảnh: Vũ Toàn
Hiện tại, Ngọc Hân vẫn chưa lên kế hoạch tổ chức đám cưới với bạn trai lâu năm, còn Phí Thuỳ Linh đã có tổ ấm viên mãn với hai con trai. Ảnh: Vũ Toàn
Ngọc Hân, Phí Thuỳ Linh thân thiết với nhau hơn 10 năm qua. Cả hai cùng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010. Trong đó Ngọc Hân giành ngôi vị cao nhất, còn Phí Thùy Linh lọt top 10 cùng giải phụ Thí sinh có làn da đẹp nhất. Cách đây 3 năm, khi Phí Thùy Linh dự thi Hoa hậu Áo dài tại Pháp, chính Ngọc Hân là người thiết kế trang phục và tư vấn cho bạn thân, giúp cô đăng quang ngôi vị cao nhất.
Theo Lạc Xuân (TNO)

Có thể bạn quan tâm