Xe nhập từ Trung Quốc tăng gấp… 8 lần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ trong nửa đầu tháng 3, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa cập nhật, có 8.666 ô tô về Việt Nam với tổng kim ngạch trên 177 triệu USD.
 
Nhập khẩu xe từ Trung Quốc tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. ẢNH: NG.NG
Nhập khẩu xe từ Trung Quốc tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. ẢNH: NG.NG
Trong khi đó, nguyên tháng 2 nhập khẩu hơn 10.039 chiếc và tháng 1 là 8.343 chiếc.
Trong nửa tháng 3, nhập khẩu xe từ 9 chỗ trở xuống có 6.210 chiếc, trị giá gần 100 triệu USD. Kế đó là xe tải với gần 1.940 chiếc, trị giá 46,6 triệu USD. Tính lũy kế trong 2,5 tháng đầu năm, đã có hơn 27.000 ngoại ô tô lăn bánh về Việt Nam với trị giá đạt hơn 600 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, ô tô nhập khẩu tăng gần 40%.
Hiện tại, Việt Nam nhập khẩu xe với số lượng lớn từ 3 thị trường chính là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Đáng lưu ý, xe nhập từ Trung Quốc tăng vọt trong 2 tháng đầu năm, số lượng cao gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 2 tháng đầu năm nay, lượng xe nhập từ Trung Quốc lên đến 2.052 chiếc, trong khi 2 tháng đầu năm 2020 chỉ 256 chiếc. Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia vẫn là 2 thị trường cung cấp ô tô nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm, nhập khẩu xe từ Thái Lan đạt 9.537 chiếc, tăng 14%; từ thị trường Indonesia chỉ có 4.737 chiếc, giảm 7,4%.
Theo Lam Nghi (TNO)

Có thể bạn quan tâm