500 xe cổ được trưng bày để tái hiện Sài Gòn xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những chiếc xe có tuổi đời trên 50 năm một thời phổ biến ở Sài Gòn được trưng bày thu hút nhiều người tham quan, chụp hình.
Từ ngày 6/4, tại công viên Đầm Sen (quận 11) diễn ra lễ hội xe cổ với khoảng 500 chiếc trưng bày cho du khách tham quan. Các dòng xe đủ thương hiệu thu hút nhiều du khách, người yêu thích xe cổ tham quan, bàn luận.
Từ ngày 6/4, tại công viên Đầm Sen (quận 11) diễn ra lễ hội xe cổ với khoảng 500 chiếc trưng bày cho du khách tham quan. Các dòng xe đủ thương hiệu thu hút nhiều du khách, người yêu thích xe cổ tham quan, bàn luận.
Lễ hội quy tập những bộ sưu tập xe máy, ôtô từ các câu lạc bộ xe cổ của TP HCM, Đà Lạt, Bình Dương... nhằm tái hiện một phần không gian đô thị Sài Gòn cách đây gần nửa thế kỷ.
Lễ hội quy tập những bộ sưu tập xe máy, ôtô từ các câu lạc bộ xe cổ của TP HCM, Đà Lạt, Bình Dương... nhằm tái hiện một phần không gian đô thị Sài Gòn cách đây gần nửa thế kỷ.
Hình ảnh cách đây gần 50 năm của chợ Bến Thành, Nhà hát lớn, khách sạn Continental, thương xá Tax... được tái hiện với những phông nên cỡ lớn. Đây đều là các di sản thể hiện nhịp sống năng động của đô thị Sài Gòn xưa.
Hình ảnh cách đây gần 50 năm của chợ Bến Thành, Nhà hát lớn, khách sạn Continental, thương xá Tax... được tái hiện với những phông nên cỡ lớn. Đây đều là các di sản thể hiện nhịp sống năng động của đô thị Sài Gòn xưa.
Cô gái trong trang phục áo tạo dáng bên những chiếc xe hơi cổ, phía sau là không gian tái hiện chợ Bến Thành. Trước năm 1975, hầu hết phụ nữ Sài Gòn khi ra đường, đi làm đều mặc áo dài.
Cô gái trong trang phục áo tạo dáng bên những chiếc xe hơi cổ, phía sau là không gian tái hiện chợ Bến Thành. Trước năm 1975, hầu hết phụ nữ Sài Gòn khi ra đường, đi làm đều mặc áo dài.
 Hình ảnh phụ nữ mặc áo dài, thong thả chạy trên chiếc xe Cub đi chợ, đi làm, dạo phố... một thời quen thuộc với thị thành Sài Gòn những năm 60, 70 thế kỷ trước.
Hình ảnh phụ nữ mặc áo dài, thong thả chạy trên chiếc xe Cub đi chợ, đi làm, dạo phố... một thời quen thuộc với thị thành Sài Gòn những năm 60, 70 thế kỷ trước.
"Những chiếc ôtô, xe máy được trưng bày hầu hết đều khá phổ biến trên đường phố Sài Gòn cách đây nửa thế kỷ. Tôi như sống lại một phần ký ức của mình khi tham quan ngày hội", bà Loan (63 tuổi) cho biết.
"Những chiếc ôtô, xe máy được trưng bày hầu hết đều khá phổ biến trên đường phố Sài Gòn cách đây nửa thế kỷ. Tôi như sống lại một phần ký ức của mình khi tham quan ngày hội", bà Loan (63 tuổi) cho biết.
Cặp đôi tranh thủ chụp hình cưới bên những chiếc xe cổ.
Cặp đôi tranh thủ chụp hình cưới bên những chiếc xe cổ.
Chiếc mui trần màu đỏ của anh Trần Hữu Phước (quận 10) sản xuất khoảng năm 1935 là một trong những xe cổ nhất trong ngày hội.Chiếc mui trần màu đỏ của anh Trần Hữu Phước (quận 10) sản xuất khoảng năm 1935 là một trong những xe cổ nhất trong ngày hội.
Chiếc mui trần màu đỏ của anh Trần Hữu Phước (quận 10) sản xuất khoảng năm 1935 là một trong những xe cổ nhất trong ngày hội.Chiếc mui trần màu đỏ của anh Trần Hữu Phước (quận 10) sản xuất khoảng năm 1935 là một trong những xe cổ nhất trong ngày hội. "Xe này là của hãng Fiat, được sản xuất tại Italy do gia đình tôi để lại. Xe vẫn còn mới và vận hành tốt, tôi tự lái đến đây tham gia trưng bày cho mọi người cùng chiêm ngưỡng", anh Phước nói.
Chiếc xe hiệu Lincoln, sản xuất năm 1966 là mẫu xe chuyên dùng để chở Tổng thống Mỹ.
Chiếc xe hiệu Lincoln, sản xuất năm 1966 là mẫu xe chuyên dùng để chở Tổng thống Mỹ.
Lễ hội xe cổ diễn ra đến ngày 7/4, ngoài trưng bày, đây còn là dịp để những người đam mê trao đổi, mua bán xe cổ và phụ tùng của chúng.
Lễ hội xe cổ diễn ra đến ngày 7/4, ngoài trưng bày, đây còn là dịp để những người đam mê trao đổi, mua bán xe cổ và phụ tùng của chúng.
Quỳnh Trần (VNE)

Có thể bạn quan tâm