Xe từ Thái Lan tiếp tục 'làm mưa làm gió'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã có 3.065 chiếc, tương ứng tổng trị giá 66,2 triệu USD, được nhập về Việt Nam trong tuần này, tăng mạnh 59% so với lượng xe nhập của tuần trước.
Đã có hơn 3.000 xe được nhập về trong tuần này
Đã có hơn 3.000 xe được nhập về trong tuần này
Thống kê sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan hải quan trong tuần này cho thấy, trong hơn 3.000 xe nhập tuần này, có 2.331 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, 592 chiếc từ Indonesia, 61 chiếc từ Nhật Bản, 49 chiếc từ Đức. Tính chung, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 4 thị trường này chiếm tới 99% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần.
Trong đó, có 1.553 chiếc dưới 9 chỗ với trị giá đạt 32,2 triệu USD, chiếm 50% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Cũng như liên tục mấy tháng qua, ô tô con nhập từ Thái Lan luôn dẫn với 816 chiếc, còn lại chủ yếu nhập từ 3 quốc gia kể trên (từ Indonesia 592 chiếc, Nhật Bản 57 chiếc và Đức 48 chiếc). Với kết quả này, số xe dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam trong tuần nhiều hơn so với tuần trước 238 chiếc. 
Thống kê của hải quan cũng cho thấy, trong tuần, không có chiếc ô tô trên 9 chỗ nào được nhập vào Việt Nam. Còn ô tô tải các loại có 1.487 chiếc, với trị giá 32,2 triệu USD. Trong đó, cũng có tới 1.485 chiếc ô tô tải xuất xứ từ Thái Lan, được mở tờ khai nhập tại 2 khu vực cảng là Hải Phòng và TP.HCM. Ngoài ra, có 45 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 1,75 triệu USD có xuất xứ từ Thái Lan và Trung Quốc cũng được nhập về trong tuần.
Trái với số lượng và trị giá xe nhập khẩu tăng mạnh, cơ quan hải quan cũng cho biết, tuần qua, Việt Nam đã chi 73,2 triệu USD để nhập linh kiện và phụ tùng ô tô, giảm 15,8% so tuần trước. Nhóm hàng này được nhập chủ yếu xuất xứ từ Nhật Bản 16,8 triệu USD, từ Thái Lan 14,5 triệu USD, từ Hàn Quốc 13,4 triệu USD, từ Trung Quốc 10,6 triệu USD, từ Indonesia 4,5 triệu USD, từ Đức 4,5 triệu USD…
Nguyên Nga (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Để chủ động đi lại và không bị mưa gió, rét, đặc biệt là với gia đình có con nhỏ, nhiều người dân sống tại Hà Nội đã chọn hình thức thuê ô tô tự lái để đi lại dịp Tết Giáp Thìn. Tuy nhiên, hiện giá xe thuê đang được đẩy cao chót vót và kèm theo nhiều điều kiện.