Ôtô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam trong tháng Bảy tăng tới 96%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thống kê của Tổng Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng gần 6.600 ôtô nguyên chiếc các loại trong tháng Bảy, trị giá hơn 134 triệu USD, tăng 96,2% về lượng và 63,6% về trị giá so với tháng trước đó.

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)



Số xe trên phần lớn xuất xứ từ Thái Lan. Theo rà soát, trong tháng Bảy, có tới 5.044 xe xuất xứ từ Thái Lan vào Việt Nam với trị giá trên 90 triệu USD. Tính từ đầu năm tới hết tháng Bảy, tổng số xe Thái Lan tràn vào Việt Nam đã lên tới hơn 15.000 chiếc.

Một thị trường lớn khác xuất ôtô sang Việt Nam là Indonesia. Trong tháng Bảy, xe từ Indonesia theo thống kê có 975 chiếc, trị giá khoảng 21 triệu USD. Trong 7 tháng, số xe từ thị trường này vào nước ta là khoảng 986 chiếc. Xe từ Indonesia tăng mạnh trong tháng Bảy sau khi thủ tục nhập khẩu xe từ thị trường này chính thức được chấp thuận.


 

 


Một số thị trường xuất xe vào Việt Nam trong tháng Bảy khác như: Trung Quốc (140 chiếc), Mỹ (114 chiếc), Nhật Bản (110 chiếc), Hàn Quốc (62 chiếc),…

Xuân Dũng (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Để chủ động đi lại và không bị mưa gió, rét, đặc biệt là với gia đình có con nhỏ, nhiều người dân sống tại Hà Nội đã chọn hình thức thuê ô tô tự lái để đi lại dịp Tết Giáp Thìn. Tuy nhiên, hiện giá xe thuê đang được đẩy cao chót vót và kèm theo nhiều điều kiện.