Nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên đi bộ ngoài không gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phi hành gia Vương Á Bình đã rời khỏi trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện hoạt động đi bộ ngoài không gian và không gặp bất cứ vấn đề nào khi liên lạc với trung tâm kiểm soát tại Trái Đất.

Nguồn: globaltimes.cn
Nguồn: globaltimes.cn
Ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc ngày 7/11 đã đạt bước tiến mới khi phi hành gia Vương Á Bình đã trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của nước này thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian.
Vào khoảng 20h30 theo giờ địa phương, phi hành gia Vương Á Bình cùng với phi hành gia Trác Chí Cương đã rời khỏi trạm vũ trụ Thiên Cung để thực hiện hoạt động đi bộ ngoài không gian và không gặp bất cứ vấn đề nào khi liên lạc với trung tâm kiểm soát tại Trái Đất.
Đây là hai trong số ba phi hành gia đang tham gia sứ mệnh không gian mới nhất của Trung Quốc, dự kiến kéo dài trong vòng sáu tháng và cũng là sứ mệnh lâu nhất từ trước tới nay của các phi hành gia Trung Quốc, để xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung.
Các phi hành gia sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ như vận hành cánh tay cơ khí, thực hiện các hoạt động bên ngoài không gian và kiểm tra chuyển đổi module.
Đến rạng sáng 8/11, Cơ quan hàng không vũ trụ có người lái (CMSA) thông báo chuyến đi bộ ngoài không gian đã hoàn tất và hai phi hành gia đã trở lại module lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung.
Nhật Ninh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.