5 "hệ mặt trời" lạ có thể chứa nhiều "Trái Đất 2.0" cực dễ sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong chòm sao Thiên Cầm và Thiên Nga tồn tại 5 khu vực "có thể sinh sống vĩnh viễn", là 5 hệ sao có ít nhất 2 "mặt trời" trở lên và có thể sinh ra nhiều hành tinh giống Trái Đất.
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 5 hệ sao nói trên mang tên Kepler-34, Kepler-35, Kepler-38, Kepler-64 và Kepler-413, nằm cách chúng ta từ 2.764 đến 5.933 năm ánh sáng.

Nhiều
Nhiều "Trái Đất 2.0" có thể đang tồn tại quanh 5 hệ sao bí ẩn thuộc chòm Lyra (Thiên Cầm) và Cynus (Thiên Nga) - Ảnh đồ họa từ NASA/JPL-Caltech
Trong số những hệ thống này, Kepler-64 có ít nhất bốn ngôi sao quay quanh nhau tại tâm của nó, trong khi những hệ thống khác có 2 ngôi sao; tất cả đều có ít nhất một hành tinh khổng lồ kích thước bằng Sao Hải Vương hoặc lớn hơn.
Theo giáo sư giáo sư Ian Dobbs-Dixon từ Đại học New York ở Abu Dhabi (UAE), một trong các tác giả chính của nghiên cứu, công trình của họ nhằm xác định những kiểu hệ sao có thể chứa đựng hành tinh sống được. Trước đó, các hành tinh quay quanh những hệ sao có ít nhất 2 ngôi sao trở lên làm trung tâm được coi là dễ tạo ra "vùng sự sống" rộng lớn nhất. Sẽ tốt hơn nếu nó không có các hành tinh khổng lồ vây quanh – là thứ có thể "phá hoại" sự hình thành một thế giới sống được.
Tuy nhiên, nhìn lại hệ Mặt Trời của chính chúng ta, rõ ràng là Trái Đất vẫn sống được cho dù hệ sao sở hữu rất nhiều hành tinh khổng lồ, đặc biệt là Sao Mộc "ngoại hạng". Vì vậy họ đã thử dùng các mô hình để tính toán khả năng sinh sống của các hệ sao đôi, sao ba, sao tư có hành tinh khổng lồ, và kết quả là 5 hệ sao đặc biệt nói trên.
Vùng sinh sống của 5 hệ sao này rộng từ 0,4-1,5 AU (đơn vị thiên văn, 1 AU bằng khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất). Trong đó hệ Kepler-38 được cho là dễ sống nhất.
"Nghiên cứu của chúng tôi xác nhận rằng ngay cả hệ thống sao đôi với các hành tinh khổng lồ cũng là mục tiêu nóng trong cuộc tìm kiếm "Trái đất 2.0". Coi chừng Tatooine, chúng tôi đang đến!" – tiến sĩ Nikolaos Georgakarakos từ Đại học New York ở Abu Dhabi, đồng tác giả, dí dỏm nói trên Sci-News. Tatooine chính là tên một hành tinh có sự sống, quay quanh một hệ sao ba trong loạt phim nổi tiếng "Chiến tranh giữa các vì sao".
Theo NLĐO

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.