9 vật thể là "chuyến tàu sự sống" vượt 4,5 tỉ năm rơi xuống Trái Đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giả thuyết về các "chuyến tàu sao chổi, tiểu hành tinh" mang những yếu tố giúp sự sống phát sinh đến với Trái Đất đã được chứng minh trong nghiên cứu quốc tế mới.
Công trình với sự phối hợp của nhiều đơn vị từ Mỹ, Úc, Pháp đã xem xét 9 thiên thạch chondrite cacbon (CC) được thu thập từ nhiều nơi trên thế giới. Từ lâu, giới thiên văn đã cho rằng CC - dạng vật thể tách ra từ những "cơ thể mẹ" khoảng 4,5 tỉ năm tuổi - đã đem "mầm sự sống" đến với Trái Đất. Đó là nước và các nguyên tố hữu cơ, thậm chí các phân tử tiền thân của axit amin, giúp hình thành các "khối xây dựng sự sống".

Các đồng vị phóng xạ đã cung cấp bằng chứng rõ ràng về việc các thiên thạch CC mang nước đến Trái Đất sơ khai - Ảnh minh họa từ NASA
Các đồng vị phóng xạ đã cung cấp bằng chứng rõ ràng về việc các thiên thạch CC mang nước đến Trái Đất sơ khai - Ảnh minh họa từ NASA
Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Science, giả thuyết đã được chứng minh khi các nhà khoa học tìm ra sự chuyển động của nước trong 9 thiên thạch CC. Theo tiến sĩ Simon Turner từ Khoa Khoa học Trái Đất và môi trường, Đại học Macquarie (Sydney, Úc), khó lòng tìm thấy nước thực sự sau 4,5 tỉ năm khối thiên thạch ra đời, nhưng dấu vết của nước thì vẫn còn.
Phys.org cho biết họ đã xem xét sự phân bố uranium và thorium trong các mẫu. Lý do là nếu nước từng tồn tại trong thiên thạch, nó sẽ phải chuyển động khi nó chảy bên trong vật thể. Chuyển động đó sẽ được phản ánh trong sự phân bố các đồng vị uranium và thorium. Họ đã tìm thấy điều mình trông chờ. Chưa kể, do các đồng vị uranium và thorium có chu kỳ bán rã ngắn, nên sự phân bố của chúng chứng minh nước thậm chí vẫn tồn tại trong vật thể khoảng 1 triệu năm về trước.
Giả thuyết rằng sự sống Trái Đất có nguồn gốc từ một nơi xa xôi trong vũ trụ đã được các nhà khoa học khắp thế giới theo đuổi trong vài năm nay, trong đó thiên thạch CC - "hóa thạch" từ bình minh của hệ Mặt Trời - là một trong những dạng vật thể được cho là có thể giải đáp bí ẩn. Nghiên cứu vừa công bố cho thấy dạng tiên thạch này là một "chuyến tàu sự sống" hoàn hảo khi vừa mang theo nước, vừa mang theo các hợp chất hữu cơ cần thiết để "thay da đổi thịt"cho Trái Đất, từ một quả cầu nóng bỏng và khô cằn trở nên có đại dương và sinh vật.
Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.