Phát hiện sốc về hồ nước trên sao Hỏa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà khoa học Ý thông báo đã phát hiện ra mạng lưới các hố nước mặn ở gần một hồ nước ngầm lớn. Tin được nêu trong một bài báo đăng trên tạp chí Nature Astronomy.
 
Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu thu được từ trạm radar trên vệ tinh Mars Express của Cơ quan hàng không vũ trụ Châu Âu.
Hồ nước ước tính có chiều ngang từ 20 đến 30 km và nằm dưới bề mặt băng giá của cực nam sao Hỏa ở độ sâu 1,5 km. Ba hố nhỏ có các kích thước khác nhau cũng được phát hiện xung quanh, nhưng không thông với hồ nước chính.
Sự hiện diện của nước làm tăng khả năng tồn các vi sinh vật trên sao Hỏa hoặc bên dưới bề mặt hành tinh này. Nồng độ muối cao có thể giữ cho nước không bị đóng băng. Cách đây 4 tỷ năm Sao Hỏa được cho là một nơi ấm áp và ẩm ướt, nhưng cuối cùng lại trở thành một thế giới hoang mạc do từ trường đột nhiên biến mất.
Nhiệt độ bề mặt ở Nam Cực Sao Hỏa ước tính là âm 113 độ C, càng ở dưới sâu càng ấm hơn.
 Tuấn Anh (Theo Sputnik/Dân Việt)

https://danviet.vn/phat-hien-soc-ve-ho-nuoc-tren-sao-hoa-20200930203141705.htm

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.