Thiên thạch to gấp đôi đấu trường La Mã sắp lao vào trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thiên thạch 465824 (2010 FR) to gấp đôi đấu trường La Mã sẽ lao vào trái đất vào ngày 6.9, theo NASA.
 
Thiên thạch to gấp đôi đấu trường La Mã dự kiến bay vào quỹ đạo trái đất vào ngày 6.9. Ảnh: Sun
Thiên thạch to gấp đôi đấu trường La Mã dự kiến bay vào quỹ đạo trái đất vào ngày 6.9. Ảnh: Sun
Tờ Sun cho hay, thiên thạch 465824 (2010 FR) rộng 270 mét, gần gấp đôi đấu trường La Mã và gần gấp đôi chiều cao của Kim tự tháp Giza của Ai Cập, lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2010. Nó đang lao về phía quỹ đạo trái đất với tốc độ đáng kinh ngạc, xấp xỉ 14 km/s.
Các nhà khoa học phân loại 465824 là tiểu hành tinh Apollo vì nó đi qua quỹ đạo trái đất, nhưng không đe dọa đến sự sống trên hành tinh.
Tiểu hành tinh này dự kiến sẽ va vào quỹ đạo trái đất vào ngày 6.9 và sẽ chỉ là một trong số khoảng 10 thiên thạch bay qua trái đất vào tháng sau theo dự đoán của NASA.
2 tiểu hành tinh như vậy - 2020 QG5 và 2011 ES4 sẽ va vào trái đất vào ngày 1.9, 2 tiểu hành tinh 2020 PG6 và 465824 (210 FR) sẽ bay vào quỹ đạo trái đất lần lượt vào ngày 2 và 6.9.
Trái đất chưa trải qua thảm họa nào do thiên thạch gây ra kể từ sự kiện thiên nhiên xóa sổ khủng long cách đây 66 triệu năm.
HỒNG HẠNH (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/thien-thach-to-gap-doi-dau-truong-la-ma-sap-lao-vao-trai-dat-832487.ldo

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.