"Chùm" thiên thạch bay ngang qua trái đất vào cuối tuần này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NASA cho biết có 5 thiên thạch bay sượt qua trái đất trong dịp cuối tuần này. 
5 thiên thạch đồng loạt bay sượt qua trái đất vào cuối tuần này. Ảnh minh họa. Ảnh: Sputnik.
5 thiên thạch đồng loạt bay sượt qua trái đất vào cuối tuần này. Ảnh minh họa. Ảnh: Sputnik.
Có 3 trong số 5 thiên thạch bay qua trái đất dịp cuối tuần này được NASA xếp hạng là các tiểu hành tinh Apollo, có nghĩa là những thiên thạch này dự kiến sẽ di chuyển gần quỹ đạo của trái đất và quỹ đạo di chuyển của chúng có khả năng gây nguy hiểm. Tuy vậy, các nhà thiên văn học cũng lưu ý rằng, rất khó có thể xảy ra một vụ va chạm, Sputnik đưa tin. 
NASA cho biết, trong 5 thiên thạch sẽ tiếp cận trái đất vào cuối tuần này, thiên thạch lớn nhất có độ cao hơn tượng đài Washington ở thủ đô Washington, Mỹ. 
Thiên thạch lớn nhất này được đặt tên là 2020MK, dự kiến di chuyển qua trái đất với vận tốc chóng mặt 64.000km/h vào ngày 27.6. 
Theo sau thiên thạch 2020MK là thiên thạch nhỏ 2020MF1 có đường kính khoảng 17m nhưng cũng di chuyển với tốc độ cực cao. 
Thiên thạch cuối cùng di chuyển sượt qua trái đất trong ngày 27.6 là 2020KQ7, có đường kính 31m.
Ngày 28.6, có 2 thiên thạch sẽ di chuyển qua trái đất là 2020ME1 và 2020JX1.
Trong đó, thiên thạch 20202JX1 là thiên thạch lớn thứ 2 trong nhóm 5 thiên thạch tiếp cận trái đất vào cuối tuần này, với đường kính khoảng 100m.
Thiên thạch 2020ME1 là thiên thạch di chuyển gần trái đất nhất khi bay sượt qua trái đất ở khoảng cách 758.000km. 
HỮU CHÁNH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.