Bí mật về "đường băng của người ngoài hành tinh" ở Nam Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Erich von Daniken, tác giả người Thụy Sĩ, cho rằng Nazca Lines là đường băng UFO, sân bay của người ngoài hành tinh. Sau khi bị phản bác ông lại nói rằng người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất đã tạo ra các dòng kẻ này.
Nazca Lines nằm ở đồng bằng ven biển, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 400 km về phía Nam.
Nazca Lines nằm ở đồng bằng ven biển, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 400 km về phía Nam.
Các nhà nhân chủng học cho rằng người Nazca - nền văn hóa bắt đầu từ năm 100 trước Công nguyên và phát triển thịnh vượng từ năm 1 đến 700 - đã tạo ra những dòng bí ẩn này. Vì thế, họ gọi chúng theo tên của người Nazca.
Các nhà nhân chủng học cho rằng người Nazca - nền văn hóa bắt đầu từ năm 100 trước Công nguyên và phát triển thịnh vượng từ năm 1 đến 700 - đã tạo ra những dòng bí ẩn này. Vì thế, họ gọi chúng theo tên của người Nazca.
Giới nghiên cứu không xác định được số người tạo ra dòng Nazca, thậm chí một số người không ủng hộ giả thuyết nó được tạo bởi người Nazca.
Giới nghiên cứu không xác định được số người tạo ra dòng Nazca, thậm chí một số người không ủng hộ giả thuyết nó được tạo bởi người Nazca.
Ban đầu, Erich von Daniken, tác giả người Thụy Sĩ nổi tiếng với việc truyền bá giả thuyết những nhà du hành vũ trụ cổ xưa, cho rằng Nazca Lines là đường băng UFO, sân bay của người ngoài hành tinh. Sau khi bị một số người phản bác, ông đính chính việc người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất đã tạo ra các dòng kẻ này.
Ban đầu, Erich von Daniken, tác giả người Thụy Sĩ nổi tiếng với việc truyền bá giả thuyết những nhà du hành vũ trụ cổ xưa, cho rằng Nazca Lines là đường băng UFO, sân bay của người ngoài hành tinh. Sau khi bị một số người phản bác, ông đính chính việc người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất đã tạo ra các dòng kẻ này.
Phần lớn giới nghiên cứu chấp thuận giả thuyết Nazca Lines được tạo bởi văn hóa Nazca cổ đại ở Nam Mỹ và có niên đại khoảng 2.000 năm.
Phần lớn giới nghiên cứu chấp thuận giả thuyết Nazca Lines được tạo bởi văn hóa Nazca cổ đại ở Nam Mỹ và có niên đại khoảng 2.000 năm.
Năm 1926, nhà khảo cổ học Peru Toribio Mejia Xesspe bắt đầu nghiên cứu có hệ thống về Nazca Lines. Đến năm 1930, dòng kẻ Nazca thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu sau khi các phi công bay qua chúng. Đến năm 1994, Nazca Lines mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Năm 1926, nhà khảo cổ học Peru Toribio Mejia Xesspe bắt đầu nghiên cứu có hệ thống về Nazca Lines. Đến năm 1930, dòng kẻ Nazca thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu sau khi các phi công bay qua chúng. Đến năm 1994, Nazca Lines mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Max Uhle sinh ra ở Đức. Ông có nhiều nghiên cứu liên quan Peru gồm cả gốm Nazca nhưng không nghiên cứu về Nazca Lines.
Max Uhle sinh ra ở Đức. Ông có nhiều nghiên cứu liên quan Peru gồm cả gốm Nazca nhưng không nghiên cứu về Nazca Lines.
Năm 1926, nhà khảo cổ học Peru Toribio Mejia Xesspe bắt đầu nghiên cứu có hệ thống về Nazca Lines. Đến năm 1930, dòng kẻ Nazca thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu sau khi các phi công bay qua chúng. Đến năm 1994, Nazca Lines mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Năm 1926, nhà khảo cổ học Peru Toribio Mejia Xesspe bắt đầu nghiên cứu có hệ thống về Nazca Lines. Đến năm 1930, dòng kẻ Nazca thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu sau khi các phi công bay qua chúng. Đến năm 1994, Nazca Lines mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Theo Bách Linh (Theo Zing/Dân Việt)

https://danviet.vn/bi-mat-ve-duong-bang-cua-nguoi-ngoai-hanh-tinh-o-nam-my-20200511205611555.htm

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.