Tiểu hành tinh nguy hiểm sắp đến gần trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong tháng 2, tiểu hành tinh với đường kính 440-990 mét sẽ bay gần trái đất, báo cáo của NASA cho biết.
 Trong tháng 2, tiểu hành tinh với đường kính 440-990 mét sẽ bay gần trái đất, báo cáo của NASA cho biết.
Trong tháng 2, tiểu hành tinh với đường kính 440-990 mét sẽ bay gần trái đất, báo cáo của NASA cho biết.
Theo Cơ quan Vũ trụ Mỹ NASA, ngày 15.2, tiểu hành tinh mang số 163373 sẽ tiếp cận trái đất ở khoảng cách tối thiểu. Tiểu hành tinh này sẽ tiếp cận trái đất ở khoảng cách xa hơn 15 lần so với khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng.
Tiểu hành tinh 163373 được phát hiện ngày 23.10.1995. Nó thuộc nhóm Apollo, nghĩa là các tiểu hành tinh có đường bay vượt qua quỹ đạo trái đất, do đó chúng có khả năng gây nguy hiểm.
Sputnik dẫn dữ liệu mở cho biết, lần tiếp theo, tiểu hành tinh này sẽ bay gần trái đất vào năm 2075.
Theo KHÁNH MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm