Giới khoa học tìm ra manh mối mới về "quái vật hồ Loch Ness"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà nghiên cứu đến từ Trường ĐH Otago xác nhận hồ Loch Ness không chứa mẫu DNA của quái vật hay khủng long.

 

Trong khuôn khổ của một trong những nghiên cứu DNA lớn nhất liên quan đến "quái vật hồ Loch Ness", nhóm nghiên cứu trên đã tìm kiếm và phát hiện khoảng 3.000 mẫu DNA ở hồ này.

Hầu hết các sinh vật đều rất nhỏ và trong khi các nhà nghiên cứu phát hiện DNA của heo, nai…, họ không tìm thấy DNA của quái vật hay khủng long.

Ông Neil Gemmell, người đứng đầu công trình nghiên cứu trên, khẳng định ông không loại bỏ giả thuyết lươn ở hồ Loch Ness đã đạt đến kích cỡ khổng lồ.

"Có thể hồ Loch Ness là nơi sinh sống của những con lươn rất lớn" – ông Gemmell chia sẻ tại Trung tâm Loch Ness ở khu vực Drumnadrochit – Scotland.


 

 Ông Neil Gemmell. Ảnh: Mercury News
Ông Neil Gemmell. Ảnh: Mercury News



Ông Gemmell cũng lưu ý rằng chưa từng có con lươn khổng lồ nào bị bắt và "dựa trên những bằng chứng mà chúng tôi thu thập được, chúng tôi không thể loại trừ giả thuyết quái vật hồ Loch Ness thực chất là một con lươn khổng lồ".

Kể từ khi những đồn đoán xoay quanh "quái vật hồ Loch Ness" xuất hiện vào năm 1933, giới khoa học nhiều nơi trên thế giới đã tiến hành nhiều nghiên cứu, đưa ra nhiều giả thuyết.

Vào năm 2003, đài BBC đã tài trợ cho một chiến dịch tìm kiếm diện rộng, sử dụng 600 thiết bị định vị thủy âm (sonar) nhưng không tìm được bằng chứng về sự tồn tại "quái vật hồ Loch Ness".

Bức ảnh được cho là



Một trong những giả thuyết "quái vật hồ Loch Ness" phổ biến nhất là bằng cách nào đó, một con thằn lằn đầu rắn (plesiosaur) có thể sống sót qua đợt tuyệt chủng khủng long và từng đến hồ này.
 

Cao Lực (Theo Guardian/NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.