Bí ẩn phóng xạ gấp 800.000 lần bình thường gần xác tàu ma

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một vùng nước biển có mức phóng xạ cực cao, có nơi lên đến 800.000 lần bình thường ngoài khơi Na Uy.

Nhóm thám hiểm do bà Hilde Elise Heldal từ Viện Nghiên cứu hàng hải Na Uy (IMR) dẫn đầu đã phát hiện một vùng biển sâu ngoài khơi Na Uy, thuộc địa phận Bắc Băng Dương có mức phóng xạ cao đến đáng sợ: gấp 100.000 – 800.000 lần bình thường.

 

Xác chiếc tàu ngầm cũ kỹ - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp
Xác chiếc tàu ngầm cũ kỹ - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp



Sau nhiều bước khảo sát, nhóm khoa học gia từ IMR phối hợp với Cơ quan An toàn bức xạ hạt nhân Na Uy (DSA) đã phát hiện ra một con tàu ma lù lù hiện ra dưới đáy biển. Một robot do thám điều khiển từ xa đã lặn xuống khu vực đầy phóng xạ này và quay được hình ảnh về "một đống đổ nát ma quái của thân tàu, tháp kính tiềm vọng, chân vịt và ngư lôi".

Chiếc tàu ngầm được xác định là một tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô bị chìm ở vùng biển gần Bắc Cực năm 1989. Chiếc tàu tên Komsomolets, đã mang theo sinh mạng của 42/69 thủy thủ chìm sâu tận 1.700 m dưới vùng biển băng giá. Chiếc tàu có một lò phản ứng hạt nhân và 2 đầu đạn hạt nhân nên đã xuất hiện rò rỉ phóng xạ.

Vùng nước gần chiếc tàu có mức phóng xạ Caesium cao gấp 100.000 so với mức phóng xạ bình thường của đại dương, cá biệt có khu vực phóng xạ đo được cao gấp 800.000 lần.

Rất may chiếc tàu ngầm chìm quá sâu và vùng biển ngoài khơi Na Uy vốn có mức phóng xạ tự nhiên cực thấp, nên phóng xạ rò rỉ nhanh chóng được pha loãng vào nước và không đến mức gây ô nhiễm vùng biển nói trên.

A. Thư (Fox News, Science Alert, Gizmodo, nld)

 

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.