Xương khủng long hóa thạch 68 triệu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vài tuần trước, các công nhân xây dựng gần Denver, bang Colorado, Mỹ, trong lúc đào móng đã phát hiện ra xương khủng long. 
Các nhà cổ sinh vật học từ Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Denver đã kết luận, đó là loài khủng long ăn cỏ (triceratops) trưởng thành, hóa thạch cách nay khoảng 68 triệu năm.
Denver là một điểm tập trung nhiều loài hóa thạch, đặc biệt là triceratops. Các đội xây dựng đang hợp tác với những nhà khoa học để tìm kiếm thêm các hóa thạch tại khu vực này.
MAI NGÂN (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.