Nhà khoa học dùng nước tiểu để nhân bản ra một chú chó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà khoa học Richard Remde là đại diện đến từ Anh của công ty công nghệ Sooam Biotech của Hàn Quốc, chuyên về lĩnh vực nhân bản động vật.

Quá trình nhân bản chó từ nước tiểu sẽ được công chiếu trên HBO.
Quá trình nhân bản chó từ nước tiểu sẽ được công chiếu trên HBO.


Theo Daily Star, Remde từng nhân bản hai chú chó con từ ADN của chú chó Boxer Dylan thuộc sở hữu của bạn gái mình.

Nay Remde muốn làm điều tương tự, sử dụng các thông tin di truyền từ một chú chó tên Max 19 tuổi, nay đã qua đời. Quá trình thực hiện sẽ được kênh HBO quay làm phim tài liệu.

Đáng chú ý, Remde nói mình nhân bản chú chó Max chỉ bằng mẫu nước tiểu. Động vật đầu tiên được nhân bản vô tính từ nước tiểu là chuột, do  các nhà nghiên cứu tại Đại học Nhật Bản Yamanashi tạo ra năm 2016.

“Các tế bào từ nước tiểu có thể được thu thập một cách không mấy khó khăn, được sử dụng như một phương pháp giải cứu các loài động vật có vú đang bị đe dọa tuyệt chủng”, nghiên cứu năm 2016 viết.

Remde ước tính hiện có hơn 1.000 con chó nhân bản, sống như thú cưng hoặc được sử dụng làm động vật phục vụ.

Chi phí nhân bản hiện hết sức đắt đỏ, lên tới 110.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng) và trong tương lai, con số này được dự báo chỉ có tăng do nhu cầu tăng vọt.


Nguyễn Đăng/Dân Việt

 

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.