Xác con vật lông lá kỳ dị khiến giới khoa học bối rối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các chuyên gia về động vật hoang dã Mỹ đang thấy bối rối với sinh vật lông lá có hình dáng hao hao với sói tại bang Montana.

 
Xác con vật bí ẩn. Ảnh: BBC
Xác con vật bí ẩn. Ảnh: BBC



Đài BBC (Anh) đưa tin một nông dân tại Denton, bang Montana trong tuần trước đã bắn chết con vật bốn chân hoang dã có ý định lân la tới đàn gia súc của ông.

Các chuyên gia về động vật hoang dã đã không thể xác định nổi con vật bị bắn chết thuộc loài nào. Khi khám nghiệm xác con vật bốn chân này, họ nhận thấy răng của nó quá ngắn, trong khi chân trước thì nhỏ bất thường còn móng vuốt lại rất lớn do vậy khó có thể nói rằng sinh vật này là chó sói.

Từ đây, cộng đồng mạng bắt đầu có nhiều đồn đoán rằng con vật lông lá này có hệ là họ hàng của Bigfoot hoặc là gấu xám Bắc Mỹ nhỏ… Một số người cho rằng con vật này có thể là sản phẩm của việc lai giống trong nuôi nhốt sau đó được thả vào tự nhiên.


 

Lông của con vật này cũng không hề giống chó sói. Ảnh: BBC
Lông của con vật này cũng không hề giống chó sói. Ảnh: BBC
 Kích cỡ chân trước của con vật này lại khá nhỏ so với sói. Ảnh: BBC
Kích cỡ chân trước của con vật này lại khá nhỏ so với sói. Ảnh: BBC



Ngày 24-5, Sở Cá, Thiên nhiên và Công viên của bang Montana đánh giá rằng con vật này có thể thuộc họ chó.

Người phát ngôn của cơ quan này cũng thừa nhận chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng con vật cho đến khi có kết quả xét nghiệm ADN.

Bang Montana cho phép người dân tại đây được săn và giết sói nếu loài vật này đe dọa đến tài sản của họ. Các nhà nghiên cứu tại Montana ước tính có khoảng 900 con chó sói đang sinh sống trên tiểu bang này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.