Vật thể khổng lồ bay ngang Trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một tiểu hành tinh có tên là Florence bay qua ngang cách Trái đất khoảng 7 triệu km vào lúc khoảng 8 giờ tối (giờ Việt Nam) ngày 1-9 và đây được xem là vật thể bay lớn nhất ngang qua hành tinh xanh kể từ khi NASA bắt đầu lưu trữ hồ sơ.
 

Với chiều rộng 4,3 km, theo các nhà khoa học, Florence sẽ tàn phá một phần đáng kể hành tinh của chúng ta nếu nó va chạm với Trái đất, ước tính sẽ làm chết 1,5 tỷ người. Nhưng thật may mắn, vật thể này không gây ảnh hưởng gì đến sự an toàn của Trái đất. Florence được các nhà thiên văn phát hiện trên bầu trời Australia vào năm 1981.

Mai Ngân/sggp

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.