Nhân tài Đất Việt 2020 tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghệ số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhân tài Đất Việt là sân chơi bổ ích cho các doanh nghiệp trẻ có các sản phẩm khởi nghiệp có tính sáng tạo, đột phá đóng góp phần thiết thực vào việc hiện thực hóa mục tiêu Chuyển đổi Số quốc gia.
 
Sản phẩm xuất sắc giành giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin năm 2019 là Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là
Sản phẩm xuất sắc giành giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin năm 2019 là Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là "Origin-STT".(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hôm nay, ngày 22/7, tại trụ sở của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã diễn ra Lễ phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2020.
Ban tổ chức Giải thưởng đã quyết định giữ nguyên chủ đề: “Sức mạnh chuyển đổi Số”, qua đó tiếp tục bắt nhịp với xu hướng số hóa ngày càng mạnh mẽ và mong muốn thu hút được nhiều sản phẩm, các giải pháp Công nghệ thông tin giúp sức vào quá trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm nay trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) có một số thay đổi so với năm trước. Cụ thể, sẽ có tổng cộng 2 hệ thống sản phẩm chính, bao gồm: Sản phẩm CNTT Thành công và Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp-Chuyển đổi Số triển vọng. 
Trong số đó, nhóm sản phẩm CNTT Thành công dành cho các tác giả, nhóm tác giả đã có sản phẩm CNTT đã có thành công nhất định trên thị trường từ 1-3 năm, có các kết quả và nhận được những đánh giá, ghi nhận của xã hội. 
Nhóm còn lại là Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp và Chuyển đổi Số triển vọng dành cho các tác giả, nhóm tác giả, các doanh nghiệp trẻ có các sản phẩm khởi nghiệp có tính sáng tạo, đột phá và các sản phẩm góp phần thiết thực vào việc hiện thực hóa mục tiêu Chuyển đổi Số quốc gia.
Giải thưởng Nhân tài đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Báo Dân trí đồng tổ chức. Trong 15 năm qua, giải thưởng đã phát hiện và tôn vinh hàng trăm nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học ứng dụng, y dược, môi trường.
Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt kỳ vọng sẽ phát hiện và tôn vinh những nhân tài sẽ cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết của mình cho quá trình xây dựng một Quốc gia Số, phát triển một nền kinh tế Số theo chương trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.
 
Nhà báo Phạm Huy Hoàn-Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhà báo Phạm Huy Hoàn-Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Phạm Huy Hoàn-Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt chia sẻ: Trải qua 15 năm, sự uy tín và những đóng góp của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt cho xã hội đã được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận. Đây là một giải thưởng của xã hội và vì sự tiến bộ xã hội.

“Chúng tôi rất tự hào đã đóng góp cho xã hội nhiều sản phẩm, công trình có giá trị. Tiếng vang của Giải thưởng không chỉ ở trong nước mà vươn xa tầm quốc tế…” ông Hoàn nói.
Thực tế cho thấy đã có rất nhiều sản phẩm bước ra từ Giải thưởng đã có doanh thu triệu USD, nhiều sản phẩm được thị trường quốc tế đón nhận (như Money Lover hiện đã có mặt tại trên 30 thị trường), nhiều sản phẩm được các ông lớn công nghệ nước ngoài vinh danh (như Monkey Junior nhận 100.000 USD tài trợ từ Google),…
Thêm vào đó, 2 sản phẩm là Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói tự nhiên Vbee (giải Nhì Nhân tài Đất Việt 2018) và sản phẩm Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản (giải Nhất Nhân tài Đất Việt 2019) được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn để hỗ trợ chuyển đổi số nhằm hỗ trợ đẩy nhanh “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Cuộc thi năm nay sẽ dành sự chú ý đặc biệt đối với những sản phẩm đã giúp cho các doanh nghiệp ứng dụng Công nghệ thông tin để đổi mới phương thức quản lý, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 
Theo kế hoạch, các tác giả và nhóm tác giả sẽ nộp bài dự thi hạng mục công nghệ thông tin từ giờ đến hết ngày 15/10/2020 và sau đó Ban tổ chức sẽ bắt đầu công tác chấm giải trong tháng 11/2020.
Lễ trao giải và tổng kết 15 năm Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ diễn ra tại Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; truyền hình trực tuyến trên Báo điện tử VnMedia vào tháng 12/2020.
PV (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về nhà mạng, nhà cung cấp băng thông rộng di động và điện toán đám mây thế giới năm 2024.