Tai nghe thông minh có thể phát cảnh báo cho người dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rất nhiều người không chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, mà còn đeo tai nghe khiến họ không thể cảm nhận những âm thanh xung quanh. Tuy nhiên, với tai nghe mới này nó sẽ cảnh người sử dụng khi có xe cộ đến gần.

Tai nghe mới có khả năng tắt âm thanh để phát tín hiệu cảnh báo - Ảnh: Chụp màn hình
Tai nghe mới có khả năng tắt âm thanh để phát tín hiệu cảnh báo - Ảnh: Chụp màn hình



Theo Newatlas, các nhà khoa học đến từ Đại học Columbia, bắc Carolina, Barnard (Mỹ) đã phát triển một loại tai nghe mới giúp tắt âm thanh bất cứ lúc nào khi phát hiện những mối nguy hiểm. Ngay cả khi không gặp nguy hiểm, tai nghe này vẫn có thể kích hoạt chế độ cảnh báo người dùng.

Để phát hiện và cảnh báo người sử dụng, nguyên mẫu tai nghe hiện tại chứa nhiều micro thu nhỏ giúp đo âm thanh theo mọi hướng xung quanh. Âm thanh sau đó sẽ được truyền đến ứng dụng trên điện thoại di động để phân tích dữ liệu. Cuối cùng, ứng dụng sẽ so sánh tất cả các âm thanh thu nhận với các âm thanh được cài đặt sẵn để nhận ra các mối nguy hiểm từ các phương tiện xung quanh. Tai nghe sẽ cảnh báo người sử dụng với một báo động âm thanh được thiết kế đặc biệt để có được sự chú ý của họ trong một môi trường hỗn loạn.

Toàn bộ hệ thống tai nghe được cho là sử dụng ít năng lượng pin và không quá tốn kém để sản xuất. Hiện tại, tai nghe này đã được thử nghiệm trên đường phố của New York (Mỹ) để hoàn thiện thiết bị.

Theo Đức Thế (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh tay xử lý SIM rác

Mạnh tay xử lý SIM rác

Cục Viễn thông ghi nhận từ ngày 1/3 đến hết 31/3/2024, trung bình 1 người sở hữu từ 4 - 9 SIM điện thoại, tương ứng 7,9 triệu SIM thuê bao có đứng tên giấy tờ.
Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về nhà mạng, nhà cung cấp băng thông rộng di động và điện toán đám mây thế giới năm 2024.