Tiến sĩ Lê Doãn Hợp được vinh danh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, GS.TS Nguyễn Lân Dũng... là một trong 112 trí thức sẽ được vinh danh trong lễ Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 sắp diễn ra tại Hà Nội.
 



Lễ tôn vinh do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm một lần, bắt đầu từ 2015.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - nguyên bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông, được tôn vinh với vai trò là chủ tịch danh dự Hội Truyền thông số Việt Nam, có đóng góp lớn trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết các trí thức trong lĩnh vực truyền thông số.

TS Lê Doãn Hợp được vinh danh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2019 - Ảnh: QUỲNH TRUNG
TS Lê Doãn Hợp được vinh danh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2019 - Ảnh: QUỲNH TRUNG



GS.TS Nguyễn Lân Dũng - nguyên Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam, được vinh danh vì có nhiều sáng kiến có giá trị kinh tế cao: thay thế bột cá và khô dầu đậu đỗ bằng ốc bươu vàng và giun quế trong chăn nuôi lợn tại Ba Vì; nuôi tảo xoắn Spirulina trên nguồn nước trung tính (thế giới toàn nuôi từ các nguồn nước kiềm) tại một xí nghiệp ở Hòa Lạc để cung cấp sinh khối tảo tươi (đóng gói) cho đông đảo nông dân....

Ông còn đưa nông dân Trịnh Xuân Mười sang Úc để lấy được giống bơ Úc vừa ngon vừa bảo quản được lâu để xuất khẩu và đã ký kết được đầu ra với thị trường Úc; hỗ trợ doanh nhân Nguyễn Văn Bình đưa chim yến lên Tây Nguyên giúp bà con làm giàu...

Ông cũng viết và xuất bản nhiều sách phổ biến khoa học công nghệ như: Công nghệ nuôi trồng nấm; Từ vựng tiếng Anh tối thiểu; Con hỏi bố mẹ trả lời; Có thể bạn chưa biết; Hỏi đáp về mọi chuyện...

Một vài tên tuổi đáng chú ý khác là trí thức Nguyễn Thị Thanh Bình (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định) đã triển khai nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống, thuộc các nhóm lĩnh vực: ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, du lịch, cải tiến dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, xóa đói giảm nghèo...

Trí thức Vũ Văn Bằng (Hội Môi trường Giao thông Vận tải Việt Nam) đã có những công trình khoa học nghiên cứu độc lập như Khảo sát đánh giá tình hình động đất và độ ổn của Đập thủy điện Sông Tranh 2; Tìm nguyên nhân và giải pháp xử lý hiện tượng sụt lún mặt đất (Hố tử thần) ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh và ở An Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội…

Người trẻ tuổi nhất được vinh danh năm nay là Tiến sĩ Lê Xuân Chung (Hội viên Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam), 39 tuổi. Trí thức nữ trẻ tuổi nhất là Thạc sĩ Hoàng Minh Ngọc, 41 tuổi, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hải Phòng.

112 trí thức được vinh danh năm nay dược chọn ra từ 116 hồ sơ được gửi về ban tổ chức. Đáng chú ý, danh sách trí thức tiêu biểu này hầu hết là lãnh đạo các hội và liên hiệp hội.

Lễ tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 2-11-2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Hà Nội.

Trong khuôn khổ của sự kiện, chiều 1-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có buổi gặp mặt các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019.

THIÊN ĐIỂU (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Phối hợp quản lý và sử dụng các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý mang địa danh “Gia Lai”

Phối hợp quản lý và sử dụng các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý mang địa danh “Gia Lai”

(GLO)- Để việc quản lý các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý mang địa danh “Gia Lai” đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp quản lý và phát triển các nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.