Một học sinh Việt Nam đoạt giải ba Hội thi KHKT quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, em Vũ Hoàng Long (trường THPT số 1 Lào Cai) vừa đoạt giải ba lĩnh vực Robot và các máy thông minh tại Hội thi Khoa học kĩ thuật quốc tế (Intel ISEF) năm 2019.
Em Vũ Hoàng Long cùng học sinh các nước lên nhận giải - Ảnh: BỘ GD-ĐT
Em Vũ Hoàng Long cùng học sinh các nước lên nhận giải - Ảnh: BỘ GD-ĐT
Dự án nhận được giải thưởng của Long là "Robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân Parkinson sử dụng công nghệ xử lý ảnh".
Hội thi Intel ISEF 2019 được tổ thức tại thành phố Phoenix, bang Arozona, Hoa Kì. Tham dự Hội thi có 1842 thí sinh đến tư 80 quốc gia và vùng lãnh thổ với 1431 dự án thuộc 22 lĩnh vực dự thi.
Kết quả chỉ có 42/80 quốc gia và vùng lãnh thổ đoạt giải, trong đó có Việt Nam. Trong số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt giải, có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt duy nhất một giải tư.
Có 4 quốc gia đạt một giải ba cùng với Việt Nam gồm Israel, Sri Lanka, Slovenia, Thụy Điển. Có 17/42 quốc gia, vùng lãnh thổ đạt giải nhất, nhì. 
Trong hội thi năm nay, nước Mỹ chiếm hầu hết các giải (26 giải nhất, 59 giải nhì, 75 giải ba, 96 giải tư). Đây cũng là một trong những lí do các quốc gia và vùng lãnh thổ khác khó đạt giải thưởng.
Vĩnh Hà (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Phối hợp quản lý và sử dụng các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý mang địa danh “Gia Lai”

Phối hợp quản lý và sử dụng các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý mang địa danh “Gia Lai”

(GLO)- Để việc quản lý các nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý mang địa danh “Gia Lai” đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp quản lý và phát triển các nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.