Phán quyết được đưa ra để trừng phạt Yahoo có thể là một tiền lệ để những án phạt tương tự được áp dụng cho các sự số rò rỉ dữ liệu cá nhân của Facebook.
Khoảng 3,5 tỷ tài khoản Yahoo đã bị ảnh hưởng bởi sự cố bảo mật này.
Án phạt 50 triệu USD được đưa ra với Yahoo nhằm giải quyết hậu quả vụ vi phạm dữ liệu người dùng của hãng này hồi năm 2013, 2014. Bên cạnh việc nộp phạt, Yahoo sẽ phải cung cấp 2 năm dịch vụ giám sát tín dụng cho khoảng 200 triệu người bị lộ lọt thông tin cá nhân.
Theo CNET, vi phạm hồi năm 2013 của Yahoo có tác động tới khoảng 3 tỷ tài khoản. Trong khi đó, với vi phạm của năm 2014, khoảng 500 triệu tài khoản người dùng Yahoo bị ảnh hưởng. Tên, địa chỉ email số điện thoại và mật khẩu được mã hóa của những người này đều đã bị kẻ xấu đánh cắp. Vụ việc này chỉ mới được tiết lộ kể từ năm 2016.
CNET cũng cho biết, Verizon - nhà mạng đã đứng ra mua lại Yahoo sẽ phải thanh toán một nửa số tiền phạt. Trong khi đó, Altaba - công ty đươc hình thành từ phần còn lại của Yahoo sẽ phải chịu trách nhiệm với một nửa phần tiền. Khi được hỏi, đại diện Yahoo đã từ chối đưa ra bình luận về vụ việc này.
Từ 10 giờ sáng nay 16.4, người dùng trên khắp thế giới và tại Việt Nam cho biết đã không thấy nội dung từng đăng trên trang tài khoản Facebook của bạn bè và cả chính họ.
Theo ZDNet, tội phạm mạng đang lợi dụng sự phổ biến của dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) để lừa những người dùng Facebook nhấp vào đường link chứa mã độc.
(GLO)- Congthuong.vn cho biết, theo Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), hiện có khoảng 1,62 triệu giấy tờ tương ứng khoảng 7,89 triệu SIM thuộc tập thuê bao 1 giấy tờ đang đăng ký từ 4 đến 9 SIM/giấy tờ.
Cục Viễn thông ghi nhận từ ngày 1/3 đến hết 31/3/2024, trung bình 1 người sở hữu từ 4 - 9 SIM điện thoại, tương ứng 7,9 triệu SIM thuê bao có đứng tên giấy tờ.
Trang tin Forbes cho biết người dùng sản phẩm điện thoại của Apple đã nhận được cảnh báo về các vụ tấn công qua thư điện tử. Sự việc này cũng được hãng tin Reuters ghi nhận và thông báo.
Một lãnh đạo cấp cao của TikTok nhấn mạnh các nguyên tắc cộng đồng, chính sách người dùng và công cụ của nền tảng này được phát triển để thúc đẩy môi trường tích cực và an toàn cho tất cả mọi người.
Trong 4 nhà mạng bị kiểm tra đột xuất về việc chấp hành quy định chống cuộc gọi rác dịch vụ điện thoại cố định, 3 nhà mạng Viettel, CMC Telecom, FPT Telecom bị đề nghị phạt mỗi đơn vị 140 triệu đồng.
Chính phủ Trung Quốc được cho là đang xem xét lựa chọn hệ điều hành HarmonyOS do Huawei tạo ra nên đã lập kế hoạch thúc đẩy phát triển và triển khai hệ điều hành này.
Với quy mô 60.000 máy chủ, 2.400 rack, 21.000 m2 mặt sàn và công suất tiêu thụ điện là 30 MW, Trung tâm Dữ liệu Viettel tại Hòa Lạc (Hà Nội) hiện là trung tâm dữ liệu lớn nhất tại Việt Nam.