Flycam có thể gây nguy hiểm cho máy bay như thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một video quay lại quá trình một thiết bị bay không người lái (drone, hay flycam dùng để quay video từ trên cao) có thể phá hủy vỏ chiếc máy bay như thế nào?

Một video quay lại quá trình một thiết bị bay không người lái (drone, hay flycam dùng để quay video từ trên cao) có thể phá hủy vỏ chiếc máy bay như thế nào?

 



Các nhà khoa học tại Đại học Dayton Research Institute đã công bố kết quả thử nghiệm tác động mà drone gây hại cho máy bay khi mà trước đây nhiều người cho rằng máy bay quá lớn để có thể bị hư hỏng bởi một thiết bị bay “bé xíu xiu”.

Bài thử nghiệm này thực hiện một vụ va chạm trên không trung giữa một chiếc drone (DJI Phantom 2) và máy bay cánh quạt (chiếc Mooney M20) ở vận tốc 238 dặm/một giờ. Với những gì video ở trên thể hiện cho thấy, chiếc drone để để lại một vết hỏng rất lớn trên thân chiếc Mooney M20.

"Chúng tôi muốn ngành hàng không và các công ty sản xuất drone hiểu được những nguy hiểm về an toàn bay", nhà nghiên cứu Kevin Poormon cho biết. “Hiện nay có rất ít hoặc không có dữ liệu về những thiệt hại mà những thiết bị này có thể gây ra cho máy bay, mọi thứ chỉ là mô phỏng. Hy vọng bài thử nghiệm của chúng tôi sẽ giúp các hãng hàng không chú ý hơn về điều này”.

Đây có lẽ là vấn đề nghiêm trọng nếu các chính phủ không có biện pháp quản lý chặt những thiết bị này. Nhiều chuyên gia cho rằng, các drone cần phải được cải tiến sử dụng các vật liệu có thể vỡ dễ dàng khi va chạm, đồng thời cũng cần giới hạn trọng lượng của các drone.

An Nhiên (theo Fstoppers/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh tay xử lý SIM rác

Mạnh tay xử lý SIM rác

Cục Viễn thông ghi nhận từ ngày 1/3 đến hết 31/3/2024, trung bình 1 người sở hữu từ 4 - 9 SIM điện thoại, tương ứng 7,9 triệu SIM thuê bao có đứng tên giấy tờ.