Khai mạc Hội thi Văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số thị xã Ayun Pa lần thứ II

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-6, tại Quảng trường 19-3, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi Văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ II năm 2022. Tham dự đại diện Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo UBND, các ban, ngành thị xã.

Tham gia hội thi có 7 đoàn với 260 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các xã, phường trên địa bàn thị xã. Các đội thi sẽ tham gia một số nội dung: đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt, phần thi diễn xướng cồng chiêng sẽ diễn ra từ 17 giờ đến 20 giờ cùng ngày tại khu vực đường Nguyễn Huệ. Ban tổ chức hội thi đã chuẩn bị các mô hình nhà mồ, nhà sàn, tượng gỗ… để tái hiện không gian văn hóa cồng chiêng ngay tại quảng trường.

 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi. Ảnh: Vũ Chi
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi. Ảnh: Vũ Chi


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lại Quang Minh-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã-nhấn mạnh: “Hội thi là dịp nâng cao lòng tự hào, nhất là đối với thế hệ trẻ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS trên địa bàn. Đây cũng là dịp để các thế hệ nghệ nhân được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết, giới thiệu, quảng bá giá trị di sản của dân tộc đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, du lịch tại địa phương”.


Ngay sau lễ khai mạc, các đội thi bắt đầu tham gia các nội dung: đan lát, tạc tượng và dệt thổ cẩm. Dự kiến hội thi sẽ bế mạc vào lúc 21 giờ cùng ngày.
 

VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.