Rao bán đồ giá rẻ, người đàn ông Anh bất ngờ phát hiện cổ vật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người đàn ông Anh đã bất ngờ phát hiện đang sở hữu cổ vật sau khi rao bán chiếc bát sứ trồng cây với giá rẻ.

Chiếc bát được xác định là cổ vật từ thời nhà Thanh, Trung Quốc. Ảnh: Sworders.
Chiếc bát được xác định là cổ vật từ thời nhà Thanh, Trung Quốc. Ảnh: Sworders.



Theo Express, một người đàn ông Anh đăng bán chiếc bát sứ - thường dùng để trồng cây - trên eBay với giá 265 USD. Tuy nhiên, người bán đã gỡ bài đăng sau khi bất ngờ nhận được tràn ngập những lời đề nghị mua với mức giá tăng vọt.

Sau đó, người chủ sở hữu đã mang chiếc bát có đường kính khoảng 20cm - vốn được truyền lại trong một gia đình quân nhân Anh 50 năm qua - cho các nhà đấu giá Sworders, ở Stansted Mountfitchet, Essex, Anh.


 

Chiếc bát cổ vật được người đàn ông Anh dùng để trồng cây trong nhiều năm. Ảnh: Sworders.
Chiếc bát cổ vật được người đàn ông Anh dùng để trồng cây trong nhiều năm. Ảnh: Sworders.



Chuyên gia giám định nhanh chóng cho biết, đây là cổ vật quý hiếm từ thời Hoàng đế Gia Khánh (1796-1820), Trung Quốc. Chiếc bát màu vàng vẽ hình hoa có in dấu sáu ký tự của hoàng đế Gia Khánh, tám biểu tượng phật giáo và hiện được cho là có giá khoảng 20.000 USD.

"Khi mang chiếc bát đến Sworders, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết được giá trị tiềm năng của nó và bị cuốn hút để tìm hiểu toàn bộ lịch sử của cổ vật", chủ sở hữu giấu tên chia sẻ.

Yexue Li, chuyên gia nghệ thuật Châu Á của Sworders cho biết: "Những chiếc bát với hoa văn như vậy là một trong những kiệt tác vĩ đại cuối cùng thời nhà Thanh trước khi vương triều bắt đầu suy yếu trong thế kỉ 19".

Hồi tháng 6, một chiếc bình cổ Trung Quốc được làm trong khoảng từ năm 1736 đến 1795 dưới thời vua Càn Long cũng được thiết lập đấu giá tới hơn 11 triệu USD, sau khi phát hiện bị "bỏ xó" gần 60 năm trong tủ của một phụ nữ lớn tuổi ở Châu Âu.

 

https://laodong.vn/the-gioi/rao-ban-do-gia-re-nguoi-dan-ong-anh-bat-ngo-phat-hien-co-vat-833725.ldo

Theo Lê Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.