Đào đường, kinh hoàng phát hiện 115 bộ hài cốt ngậm tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các công nhân làm đường ở Ba Lan đã choáng váng khi thấy mình đào phải hơn hàng loạt hài cốt bé nhỏ ngậm đồng xu cổ trong miệng.

Theo các nhà khảo cổ tiếp quản hiện trường, đó là một nghĩa địa cổ đại có từ thế kỷ 16, đã vô tình bị thời gian vùi lấp. Đáng chú ý, 70-80% trong số 115 bộ hài cốt được tìm thấy là trẻ em.

 

 Một nhà khảo cổ đang khai quật một trong 115 hài cốt - ảnh: Facebook thành viên nhóm nghiên cứu
Một nhà khảo cổ đang khai quật một trong 115 hài cốt - ảnh: Facebook thành viên nhóm nghiên cứu



Địa điểm khai quật thuộc tỉnh Podkarpackie, Ba Lan. Theo Tổng cục Đường bộ và Đường cao tốc Ba Lan, đây là một phát hiện tình cờ. Các công nhân chỉ đang đào một khoảng đất trống nơi dự án đường bộ xuyên quốc gia kéo dài từ Hy Lạp đến Lithuania sẽ đi qua.
 

Các đồng xu cổ được lấy ra từ miệng các bộ xương - - ảnh: Facebook thành viên nhóm nghiên cứu
Các đồng xu cổ được lấy ra từ miệng các bộ xương - - ảnh: Facebook thành viên nhóm nghiên cứu


Các bộ xương đều được chôn cất cẩn thận, thi hài được sắp xếp ngay ngắn,  trong miệng mỗi người là một đồng xu.

Các nhà nghiên cứu cho biết đó là một phần của một tín ngưỡng tiền Ki-tô giáo từng phổ biến trong khu vực: đồng xu sẽ được người chết mang xuống địa phủ, đồng tiền là để trả cho người đưa đò trên dòng sông chia cắt thế giới người sống và người chết.


 

 Nghĩa địa cổ đại hết sức rộng lớn - ảnh: Facebook thành viên nhóm nghiên cứu
Nghĩa địa cổ đại hết sức rộng lớn - ảnh: Facebook thành viên nhóm nghiên cứu



Đối chiếu với các cổ văn, họ đã tìm thấy ghi chép về một nghĩa trang nhà thờ thế kỷ 16. Cho dù bị thời gian vùi lấp, các ngôi mộ vẫn không bị hư hại. Nguyên nhân đa số người trong mt là trẻ em chỉ đơn giản là người ta chôn riêng trẻ nhỏ và người lớn. Giới chức dịa phương tin rằng cha mẹ các trẻ em này cũng an nghỉ ở một địa điểm gần đó.
 

Theo Anh Thư (NLĐO, Daily Mail, Acient-Origins)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.