Cổ thư Trung Quốc định giá 9.000 USD, bán được 9 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai cuốn bách khoa toàn thư hiếm của Trung Quốc đã được bán với giá hơn 9 triệu USD trong cuộc đấu giá ngày 7-7, gấp hơn 1.000 lần mức giá dự kiến trước đó.
 

 Hai cuốn thuộc bộ Vĩnh Lạc đại điển - Ảnh: Beaussant Lefèvre
Hai cuốn thuộc bộ Vĩnh Lạc đại điển. Ảnh: Beaussant Lefèvre

Cuốn bách khoa toàn thư, tựa đề Vĩnh Lạc đại điển, được biên soạn theo lệnh của hoàng đế Minh Thành Tổ, trị vì Trung Hoa từ năm 1402-1424.

Hơn 2.000 học giả đã tham gia việc soạn thảo bộ bách khoa toàn thư này từ năm 1404-1408, theo Đài CNN hôm 8-7 dẫn thông cáo báo chí của nhà đấu giá Beaussant Lefèvre ở Paris (Pháp).

Vĩnh Lạc đại điển là bộ bách khoa toàn thư lớn nhất thế giới, vào thời điểm hoàn thành có đến 22.877 chương.

Vào năm 1562, Minh Thế Tông, hoàng đế thứ 11 của nhà Minh, ra lệnh sao chép 2 bản của Vĩnh Lạc đại điển, nhưng bộ sách gốc đã bị thất lạc sau nhiều cuộc chiến.

Dù 2 cuốn vừa được bán đấu giá đều là bản sao, nhưng chúng cực hiếm với khoảng 400 cuốn (4% số đầu sách thuộc bộ bách khoa toàn thư) còn sót lại đến ngày nay.

Với kích thước 50 x 30 cm, hai quyển sách này đều được chép tay, trong đó một quyển viết về các vùng hồ của Trung Quốc, và cuốn còn lại ghi chép các nghi thức tang chế.

Một người mua vô danh đã trả 8,12 triệu euro (9,23 triệu USD) chưa bao gồm phí. Trước khi lên sàn đấu giá, Beaussant Lefèvre định giá hai quyển này từ 5.000 – 8.000 euro.

Bảo tàng quốc gia Anh đang sở hữu 24 cuốn, tương đương 49 chương.

Theo Phi Yến (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.