Ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ với nhạc cụ dân tộc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-1-2020, tại UBND xã Ia Ka, huyện Chư Pah, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ka tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với nhạc cụ dân tộc”.
Đội chiêng làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka biễu diễn cồng chiêng mừng ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với nhạc cụ dân tộc”. Ảnh: Như Nguyện
Đội chiêng làng Mrông Ngó 4, xã Ia Ka biễu diễn cồng chiêng mừng ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với nhạc cụ dân tộc”. Ảnh: Như Nguyện
Câu lạc bộ ra đời nhằm góp phần bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển phong trào âm nhạc dân tộc tại địa phương. Đây sẽ là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nhạc cụ dân tộc của hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn xã. Câu lạc bộ gồm có 20 thành viên; trong đó có 4 nghệ nhân tham gia trợ giúp, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm trình diễn nhạc cụ dân tộc và đào tạo thanh thiếu niên, hội viên phụ nữ tại địa phương cách sử dụng các loại nhạc cụ. Bà Rơ Châm Alui được tín nhiệm làm Chủ nhiệm câu lạc bộ.
Bà Phạm Thị Thúy-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pah cho biết: Huyện Chư Pah có 13 xã, 2 thị trấn và đây là câu lạc bộ đầu tiên ra đời trên địa bàn huyện. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pah tiếp tục nhân rộng mô hình này tại các xã, thị trấn còn lại góp phần bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ka trao tặng 10 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) đến 10 hội viên nghèo, khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Như Nguyện
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ka trao tặng 10 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) đến 10 hội viên nghèo, khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Như Nguyện
Tại buổi ra mắt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Pah đã trao tặng câu lạc bộ phần quà 1 triệu đồng tiền mặt. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ka cũng trao tặng 10 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) đến 10 hội viên nghèo, khó khăn trên địa bàn giúp thêm điều kiện vui Xuân đón Tết.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.