Lần đầu tri ân tiền nhân khai sáng áo dài Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15-12, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tại Festival Huế 2020 diễn ra từ ngày 1 đến 6-4-2020, sẽ lần đầu tiên tổ chức Ngày hội áo dài Huế nhằm phát huy vai trò người dân cùng tham gia các chương trình nghệ thuật, biểu diễn mang tính cộng đồng.

 

Theo đó, ngày hội gồm có các hoạt động chính: Tri ân tiền nhân khai sáng áo dài Việt Nam bằng hoạt động dâng hương, tôn vinh ghi nhớ công ơn chúa Nguyễn Phúc Khoát và vua Minh Mạng. Chương trình biểu diễn thực cảnh áo dài xưa và nay dự kiến diễn ra ở cầu Trường Tiền, cầu đi bộ sông Hương, hồ Tịnh Tâm, vườn Cơ Hạ… nhằm giới thiệu vẻ đẹp áo dài xưa của các phụ nữ quyền quý, áo mệnh phụ, áo nhật bình...

Ngoài ra, còn có chương trình phát động phụ nữ Huế, cán bộ công chức, viên chức, các nữ sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng tham gia mặc áo dài trong thời gian diễn ra Festival Huế 2020.

https://www.sggp.org.vn/lan-dau-tri-an-tien-nhan-khai-sang-ao-dai-viet-nam-635145.html
 

Theo VĂN THẮNG (sggp online)
 

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.