Colombia phát hiện hàng nghìn cổ vật trong quá trình làm ống dẫn dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một kho báu khảo cổ với 68 đồ vật bằng sứ còn nguyên vẹn, 1.209 đồ vật bằng đá và một chiếc rương bằng vàng.
Một cổ vật được phát hiện. (Nguồn: eltiempo.com)
Một cổ vật được phát hiện. (Nguồn: eltiempo.com)
Các nhà khảo cổ đồng hành cùng đơn vị thi công một đường ống dẫn dầu tại tỉnh Eje Cafetero, miền Trung Colombia, đã phát hiện ra một kho báu khảo cổ với 68 đồ vật bằng sứ còn nguyên vẹn, 1.209 đồ vật bằng đá và một chiếc rương bằng vàng.
Theo thông tin công bố ngày 22/3 của công ty dầu khí nhà nước Colombia Ecopetrol, các nhà khảo cổ trước đó cũng đã tìm thấy 14 cổ mộ, trong đó có tám ngôi trong "điều kiện hoàn hảo" và hơn 23.000 mảnh sứ, trong một công trình thi công đường ống dẫn dầu chung giữa Ecopetrol và công ty Cenit, cũng ở khu vực trên.
Số cổ vật trên đã được chuyển về Đại học Công nghệ Pereira để bảo quản và tiếp tục nghiên cứu.
Những phát hiện này giúp các nhà khảo cổ và sử học miêu tả chính xác hơn đặc điểm của các xã hội khác nhau từng tồn tại tại miền Trung Colombia trong giai đoạn lịch sử kéo dài tới 2000 năm, từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên tới thế kỷ 15.
Theo quy định bắt buộc, Ecopetrol tiến hành rà sát khảo cổ từ năm 2013 trước khi tiến hành xây dựng và lắp đặt đường ống tại Eje Cafetero.
Chỉ trên đoạn đường 55km qua các huyện Chinchiná và Pereira, các nhóm khảo cổ đã xác định tới 124 điểm khảo cổ tiềm năng và tới nay mới tiến hành đào bới khảo sát được 78 điểm.
Lê Hà (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.