Lễ hội đền Trần 2019 sẽ phát ấn từ 5 giờ sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách thập phương mong muốn sớm nhận được lá ấn lộc đầu năm, BTC quyết định sẽ phát ấn sớm hơn mọi năm.

 Đảm bảo đủ số lượng ấn phát ra cho nhân dân và du khách thập phương.
Đảm bảo đủ số lượng ấn phát ra cho nhân dân và du khách thập phương.


Lễ khai ấn đền Trần sẽ diễn ra trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng Âm lịch (tức đêm 18/2, rạng sáng 19/2) với 3 nghi thức: dâng hương, rước kiệu ấn và khai ấn tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường) với ý nghĩa phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, đồng thời thu hút khách thập phương về dự lễ hội.

Đêm khai ấn diễn ra từ 22h40, mở đầu là Lễ dâng hương do UBND TP Nam Định chủ trì. Lễ rước Kiệu ấn sẽ diễn ra từ 22h 40 đến 23h10. Lễ khai ấn do đại diện người cao tuổi của phường Lộc Vượng, đại diện một số ban ngành của thành phố Nam Định chứng kiến nghi lễ đóng dấu khai ấn vào 14 cánh ấn.

Những lá ấn này sau đó được dâng lên các cơ sở thờ tự thuộc phường Lộc Vượng gồm: đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa, chùa Phổ Minh, Văn chỉ Hiền Đàn, đình Tức Mặc, đình Kênh, đình Bái, đình Vĩnh Trường…Trong thời gian làm Lễ Khai ấn, sẽ đóng cửa đền Thiên Trường để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống. Từ 23h55ph trở đi sẽ mở cửa đền để mọi người tiếp tục vào lễ đầu năm. Sau nghi lễ chính sẽ mở cửa đền cho người dân và khách thập phương vào lễ đầu năm. Từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng (19/2/2019), BTC sẽ tổ chức lễ phát ấn cho người dân và du khách thập phương.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019 do Bộ VHTT&DL tổ chức (18/1), ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng ban Quản lý di tích đền Trần cho biết: người dân đang muốn được tổ chức phát ấn đền Trần vào giờ thiêng như truyền thống. "Qua 6 năm làm, địa phương thấy đã đến lúc đưa lễ hội về truyền thống, các cụ cũng đề nghị có thể quay về múi giờ cũ. Trong khi đó, du khách lại muốn nhận ấn di tích đúng giờ thiêng”, ông Bình nói.


 

Hội nghị triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019 do Bộ VHTT&DL tổ chức diễn ra vào 18/1.
Hội nghị triển khai công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019 do Bộ VHTT&DL tổ chức diễn ra vào 18/1.



Ông Nguyễn Đức Bình tỏ ra lo lắng, lượng du khách lớn, tập trung đông trong khuôn viên đền vào cùng một thời điểm sẽ khiến Ban tổ chức phải chịu nhiều sức ép trong quá trình tổ chức, nếu như khôi phục nghi thức phát ấn lúc nửa đêm. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho rằng, hiện nay chưa thể khôi phục lễ phát ấn vào nửa đêm vì khó đảm bảo an ninh trật tự.

Vì vậy, để đáp ứng mong muốn sớm nhận được lá ấn lộc đầu năm, BTC lễ hội đền Trần năm nay quyết định sẽ phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương sớm hơn mọi năm và đảm bảo đủ số lượng ấn phát ra.

BTC đã thành lập bốn tiểu ban phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức lễ hội đền Trần gồm: Tiểu ban nghi lễ, Tuyên truyền, An ninh trật tự, Hậu cần. UBND TP Nam Định cũng tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Tiếp tục lắp đặt camera an ninh để ngăn ngừa và phát hiện những hành vi không đúng chuẩn mực, gây phản cảm để đảm bảo mùa lễ hội văn minh, an toàn.

Hạnh Lê/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.