Ai Cập phát hiện khu mộ cổ lớn từ thời vương triều Ptolemy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 3/2, Bộ Khảo cổ Ai Cập thông báo đã phát hiện được một khu mộ cổ lớn, với 50 xác ướp có niên đại từ thời vương triều Ptolemy, ở thành phố Minya, phía Nam thủ đô Cairo.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện những xác ướp này trong bốn khu mộ, ở độ sâu 9m thuộc di chỉ Tuna El-Gebel.

Trong những xác ướp mới được phát hiện có 12 xác ước trẻ em. Hiện danh tính những xác ướp này vẫn chưa được xác định.

 Khu mộ mới được phát hiện ở độ sâu 9m thuộc di chỉ Tuna El-Gebel. (Nguồn: AFP)
Khu mộ mới được phát hiện ở độ sâu 9m thuộc di chỉ Tuna El-Gebel. (Nguồn: AFP)
Đã có 40 xác ướp được trưng bày tại địa điểm phát hiện mộ cổ trong cuộc họp báo. Một số xác ướp được quấn trong vải lanh, một số khác được đặt trong quách bằng gỗ và đá.
Đây là phát hiện khảo cổ đầu tiên của năm 2019 ở Ai Cập. Di tích này được đánh giá có ý nghĩa tương đối đặc biệt, khi có thể tồn tại qua thời đại Đế quốc Byzantine.
Dù chưa rõ danh tính của những xác ướp này, song qua phương pháp ước xác có thể nhận định đây đều là những người giữ vị trí quan trọng trong vương triều Ptolemy.
Ptolemy là vương triều của người Hy Lạp cai trị Ai Cập từ năm 305 trước Công nguyên đến năm 30 trước Công nguyên. Đây cũng là vương triều cuối cùng của Ai Cập cổ đại.
ĐÀI TRANG (TTXVN/VIETNAM+)

Có thể bạn quan tâm

Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.