Chư Prông: Phát hiện nhiều công cụ bằng đá cổ xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-6, ông Lê Đình Hữu (thôn Hoàng Ân, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cho biết: Sau những cơn mưa gần đây, bà con xã Ia Phìn và Bàu Cạn (huyện Chư Prông) đã phát hiện ra nhiều công cụ lao động cổ xưa chế tác từ đá, thường được người Jrai nơi đây gọi là “búa trời”.
 

Ảnh: H.C
Ảnh: H.C

“Búa trời” có rất nhiều kích cỡ, đều làm bằng đá, có hình thù giống như những chiếc rìu, con dao cắt thức ăn. Riêng ông Hữu mới nhặt được một số “búa trời” tại rẫy cà phê của gia đình ở bên suối Ia Mua, thuộc thôn Hoàng Ân, xã Ia Phìn.

Theo Tiến sĩ Sử học Nguyễn Thị Kim Vân-Giám đốc Bảo tàng tỉnh, đây chính là những công cụ lao động của người tiền sử thuộc hậu kỳ đá mới. Những công cụ kiểu này đã từng được phát hiện ở nhiều địa phương trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.