"Tết sẽ đến mọi nhà"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Mỗi người một chút thôi-Tết sẽ đến mọi nhà”-đó là câu slogan của phong trào “Tết nhân ái 2023” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động mới đây nhằm giúp người nghèo có một cái Tết ấm cúng. Chương trình ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng, phối hợp của các tỉnh, thành, trong đó có Gia Lai.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết Quý Mão chạm ngõ. Tết là dịp sum họp, đoàn viên song cũng là nỗi lo của các gia đình khó khăn. Giao lưu trong chương trình phát động phong trào “Tết nhân ái 2023”, Hoa hậu H’Hen Niê-người dành nhiều tâm sức cho các hoạt động thiện nguyện-chia sẻ: Trong “nhiệm kỳ” của mình, cô có dịp đi đến nhiều vùng đất và nhận ra nhiều em nhỏ còn thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu điều kiện học tập, rất cần sự chung tay của cộng đồng. Đó là lý do cô tham gia tích cực cùng phong trào của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để mang niềm vui Tết đến mọi nhà. 
Phong trào “Tết nhân ái 2023” đề ra mục tiêu hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trên khắp cả nước với kinh phí khoảng 600 tỷ đồng. Hiện phong trào đã nhận được số tiền ủng hộ là 40,6 tỷ đồng, tương ứng 81.200 suất quà Tết. Ngoài chương trình nhắn tin ủng hộ (kéo dài đến hết ngày 19-1-2023), Hội Chữ thập đỏ các cấp còn tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ và các giá trị tinh thần nhằm hỗ trợ người nghèo.
“Tết sẽ đến mọi nhà”  (GLO)- “Mỗi người một chút thôi-Tết sẽ đến mọi nhà”-đó là câu slogan của phong trào “Tết nhân ái 2023” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động mới đây nhằm giúp người nghèo có một cái Tết ấm cúng. Chương trình ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng, phối hợp của các tỉnh, thành, trong đó có Gia Lai.  Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết Quý Mão chạm ngõ. Tết là dịp sum họp, đoàn viên song cũng là nỗi lo của các gia đình khó khăn. Giao lưu trong chương trình phát động phong trào “Tết nhân ái 2023”, Hoa hậu H’Hen Niê-người dành nhiều tâm sức cho các hoạt động thiện nguyện-chia sẻ: Trong “nhiệm kỳ” của mình, cô có dịp đi đến nhiều vùng đất và nhận ra nhiều em nhỏ còn thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu điều kiện học tập, rất cần sự chung tay của cộng đồng. Đó là lý do cô tham gia tích cực cùng phong trào của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để mang niềm vui Tết đến mọi nhà.   Phong trào “Tết nhân ái 2023” đề ra mục tiêu hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trên khắp cả nước với kinh phí khoảng 600 tỷ đồng. Hiện phong trào đã nhận được số tiền ủng hộ là 40,6 tỷ đồng, tương ứng 81.200 suất quà Tết. Ngoài chương trình nhắn tin ủng hộ (kéo dài đến hết ngày 19-1-2023), Hội Chữ thập đỏ các cấp còn tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ và các giá trị tinh thần nhằm hỗ trợ người nghèo.  Hưởng ứng hoạt động trên, ngày 28-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ký Công văn số 2781/UBND-KGVX triển khai phong trào “Tết nhân ái Xuân Quý Mão-2023”. Theo đó, UBND tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm triển khai thực hiện phong trào “Tết nhân ái Xuân Quý Mão-2023” đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong vận động nguồn lực; động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành với Hội thực hiện có hiệu quả phong trào.  Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội khảo sát, lập danh sách đối tượng trao quà Tết 2023, phối hợp triển khai các hoạt động trong chương trình “Tết nhân ái 2023” như: tổ chức chợ Tết nhân ái, chúc Tết, dịch vụ đón Tết, vui Tết, cỗ Tết...; đồng thời, dự kiến mức trợ giúp để có cơ sở vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; chủ động tham mưu UBND cùng cấp tổ chức phong trào đạt hiệu quả cao, góp phần giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội trên địa bàn được ấm no trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.   Trước đó, ngày 18-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023. Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm.   Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025), toàn tỉnh còn 45.688 hộ nghèo, chiếm 12,09% tổng số hộ dân trong tỉnh. Còn theo khảo sát của Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), không ít công nhân gặp khó khăn trước làn sóng cắt giảm lao động, cho nghỉ việc luân phiên của doanh nghiệp do tình hình biến động chung của thế giới dẫn đến biến động thị trường, tác động đến các hợp đồng, đơn hàng. Chưa kịp gượng dậy sau những khó khăn do đại dịch Covid-19, người lao động giờ đây đứng trước tình cảnh giảm thu nhập, thậm chí mất việc khi Tết đang cận kề. Với lao động Gia Lai đang làm việc tại các tỉnh thành phía Nam, đây là “khó khăn kép” nên rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Sự lan tỏa của phong trào “Tết nhân ái 2023” cùng những tấm lòng sẻ chia góp phần tạo nên một cái Tết cổ truyền không có ai bị bỏ lại phía sau.  LAM NGUYÊN  Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên trao quà Tết Nguyên đán 2022 cho người nghèo huyện Kông Chro. Ảnh: Anh Huy

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên trao quà Tết Nguyên đán 2022 cho người nghèo huyện Kông Chro. Ảnh: Anh Huy

Hưởng ứng hoạt động trên, ngày 28-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ký Công văn số 2781/UBND-KGVX triển khai phong trào “Tết nhân ái Xuân Quý Mão-2023”. Theo đó, UBND tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm triển khai thực hiện phong trào “Tết nhân ái Xuân Quý Mão-2023” đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong vận động nguồn lực; động viên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ nguồn lực và đồng hành với Hội thực hiện có hiệu quả phong trào.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội khảo sát, lập danh sách đối tượng trao quà Tết 2023, phối hợp triển khai các hoạt động trong chương trình “Tết nhân ái 2023” như: tổ chức chợ Tết nhân ái, chúc Tết, dịch vụ đón Tết, vui Tết, cỗ Tết...; đồng thời, dự kiến mức trợ giúp để có cơ sở vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; chủ động tham mưu UBND cùng cấp tổ chức phong trào đạt hiệu quả cao, góp phần giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã hội trên địa bàn được ấm no trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 
Trước đó, ngày 18-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023. Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm. 
Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025), toàn tỉnh còn 45.688 hộ nghèo, chiếm 12,09% tổng số hộ dân trong tỉnh. Còn theo khảo sát của Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), không ít công nhân gặp khó khăn trước làn sóng cắt giảm lao động, cho nghỉ việc luân phiên của doanh nghiệp do tình hình biến động chung của thế giới dẫn đến biến động thị trường, tác động đến các hợp đồng, đơn hàng. Chưa kịp gượng dậy sau những khó khăn do đại dịch Covid-19, người lao động giờ đây đứng trước tình cảnh giảm thu nhập, thậm chí mất việc khi Tết đang cận kề. Với lao động Gia Lai đang làm việc tại các tỉnh thành phía Nam, đây là “khó khăn kép” nên rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.
Sự lan tỏa của phong trào “Tết nhân ái 2023” cùng những tấm lòng sẻ chia góp phần tạo nên một cái Tết cổ truyền không có ai bị bỏ lại phía sau.
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.